Cảnh sát Brazil xịt hơi cay vào người biểu tình gần sân vận động

Để ngăn chặn những người quá khích phản đối World Cup 2014 tại nhiều thành phố trên cả nước, cảnh sát Brazil đã phải sử dụng bình xịt hơi cay.
Cảnh sát Brazil xịt hơi cay vào người biểu tình gần sân vận động ảnh 1Người biểu tình ở Brazil. (Ảnh: Vũ Anh Tú/TTXVN)

Ngày 15/6, cảnh sát Brazil đã phải vào cuộc ngăn chặn một loạt hoạt động biểu tình phản đối World Cup 2014 tại nhiều thành phố trên cả nước.

Khoảng 200 người biểu tình mang theo biểu ngữ phản đối Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến về sân vận động Maracana tại thành phố Rio de Janeiro trong thời điểm diễn ra trận tranh tài World Cup giữa Argentina và Bosnia.

Trên đường di chuyển, những người biểu tình đã đập phá hai trụ sở ngân hàng, buộc một số cửa hàng phải đóng cửa và một ga tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động. Để ngăn chặn những người quá khích, cảnh sát đã phải sử dụng bình xịt hơi cay.

Tại thành phố miền Nam Porto Alegre, lực lượng cảnh sát cũng phải can thiệp để ngăn người biểu tình tiến gần sân vận động Beira Rio, nơi diễn ra trận tranh tài giữa tuyển Pháp và Honduras. Hiện chưa có báo cáo về các vụ xô xát.

Các vụ biểu tình phản đối Would Cup cũng đã diễn ra tại thủ đô Brasilia khi có khoảng 300 người tụ tập bên ngoài sân vận động tổ chức trận Switzerland-Ecuador để phản đối việc chính phủ chi tiêu 11 tỷ USD cho giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, đám đông không có hành động quá khích và đã bị lực lượng an ninh giải tán ngay lập tức.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Colombia đã lên tiếng than phiền với FIFA về hoạt động đảm bảo an ninh tại Sao Paulo. Quan chức phụ trách thông tin báo chí của đội tuyển Colombia, ông Mauricio Correa, cho biết đoàn hộ tống di chuyển quá chậm và "liên tục" bị dừng lại khiến đội tuyển nước này bị chậm lịch trình.

Đáp lại, Bộ Tư pháp Brazil cho biết tất cả các đội tuyển tham gia World Cup đều nhận được sự hỗ trợ an ninh tương tự và Brazil đã có các biện pháp thích hợp để đảm bảo lịch trình cho Colombia.

Bên cạnh làn sóng biểu tình phản đối của người dân, mưa lớn kéo dài liên tiếp trong hai ngày qua cũng là nguyên nhân khiến nước chủ nhà Would Cup 2014 phải đau đầu.

Theo thông báo mới nhất, mưa lớn khiến chính quyền thành phố Natal ở Đông Bắc Brazil phải ban bố cảnh bão lũ lụt hôm 14/6, đồng thời cho sơ tán hàng chục người dân tại khu dân cư Mae Luiza phía Tây thành phố.

Dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục trong 5 ngày tới, làm dấy lên lo ngại về khả năng ảnh hưởng tới trận ra quân của tuyển Mỹ trước đối thủ Ghana tại World Cup 2014 tổ chức tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục