Thu lô ma túy "khủng"

Cảnh sát Canada tịch thu lô ma túy nặng tới 43 tấn

Lực lượng cảnh sát Canada trong một hoạt động nghiệp vụ quốc tế lớn đã tịch thu lô cần sa nặng khoảng 43 tấn, trị giá 860 triệu USD.
Ngày 18/4, tờ Gazette của Canada cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã tịch thu một lô cần sa nặng khoảng 43 tấn trong một hoạt động nghiệp vụ quốc tế lớn.

Lượng cần sa này tương đương với 43 triệu gram (1,52 triệu ounce), ước tính đủ cung cấp cho khoảng 34 triệu người dân Canada và có giá trị khoảng 860 triệu USD.

Chiến dịch theo dõi và truy quét hàng lậu và ma túy được cảnh sát Canada tiến hành từ đầu năm 2009, khi lô ma túy đầu tiên bị phát hiện tại cảng Montreal và Halifax.

Tám thủ phạm thuộc khu vực Montreal hiện đã bị bắt và sẽ bị truy tố với các tội danh như nhập khẩu, tàng trữ và buôn bán cần sa trái phép.

Theo nguồn tin trên, các lô ma túy sắp được xuất sang Canada cũng đã bị bắt giữ tại các nước như Việt Nam, Bỉ, Ý...

Trong năm 2011, bằng hình thức vận chuyển hàng hóa qua bưu điện, các đối tượng buôn lậu đã đóng ma túy trong bưu cục rồi tuồn từ Canada về Việt Nam.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) đã nhanh chóng phát hiện,  tháo gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia này và đã tịch thu khoảng 450,166 gram búp hoa cần sa khô./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục