Cảnh sát châu Âu, Mỹ phối hợp xóa các chợ "đen" trực tuyến

Cảnh sát châu Âu, Mỹ phối hợp xóa bỏ các chợ "đen" trực tuyến

Sáu người Anh đã bị bắt giữ cùng một khối lượng lớn thiết bị máy tính vì bị tình nghi tham gia điều hành chợ "đen" trực tuyến Silk Road 2.0.
Cảnh sát châu Âu, Mỹ phối hợp xóa bỏ các chợ "đen" trực tuyến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: static.guim.co.uk)

Ngày 7/11, sáu người Anh đã bị bắt giữ cùng một khối lượng lớn thiết bị máy tính vì bị tình nghi tham gia điều hành chợ trực tuyến Silk Road 2.0 và một trang mạng trái phép khác.

Theo phóng viên TTXVN tại London, vụ bắt giữ này nằm trong chiến dịch chung mà giới chức các nước châu Âu và Mỹ đang phối hợp thực hiện tại 17 nước nhằm truy quét các trang mạng "đen" buôn bán ma túy, giấy tờ giả và vũ khí trái phép.

Cảnh sát Anh cho biết sẽ có thêm công dân nước này dính líu đến các trang mạng kinh doanh các mặt hàng cấm này bị bắt giữ trong "Đề án Protein" của Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) của Anh.

Chợ trực tuyến Silk Road đầu tiên được Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các đối tác quốc tế đánh sập tháng 9/2013. Từ chỗ là nơi người bán kẻ mua có thể ẩn danh khi giao dịch, chợ trực tuyến này đã nhanh chóng trở thành tụ điểm cho các vụ mua bán ma túy và các mặt hàng cấm.

Tuy nhiên, theo các công tố viên Mỹ, ngay sau đó, trang mạng mới Silk Road 2.0 đã xuất hiện và bắt đầu hoạt động trao đổi mua bán với các nhà quản trị mạng có thể chính là những "chủ cũ" của Silk Road. Trong một năm hoạt động, chợ trực tuyến Silk Road 2.0 đã tạo điều kiện cho hơn 100.000 người mua bán ma túy trái phép và các mặt hàng lậu.

Theo ông Troels Oerting, người đứng đầu Đơn vị chống tội phạm mạng của Cảnh sát châu Âu (Europol), chiến dịch đang thực hiện, với sự tham gia của 40 chuyên gia điều tra số là một trong những chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm truy quét các trang mạng buôn bán hàng cấm.

Sau 6 tháng điều tra, cảnh sát đã triệt phá hơn 400 trang mạng và dịch vụ trực tuyến buôn bán hàng cấm, trong đó có Cloud Nine, Hydra, BlueSky, Outlaw Market và Alpaca; thu giữ một lượng lớn ma túy, súng, 180.000 euro tiền mặt, vàng, bạc, và lượng tiền ảo (bitcoin) trị giá 1 triệu USD.

Ông Oerting nhấn mạnh chiến dịch lần này không dỡ bỏ những dịch vụ này khỏi mạng internet mở, mà đã tấn công vào những dịch vụ trên các trang mạng "tối," nơi mà trong một thời gian dài bọn tội phạm cho rằng chúng ở ngoài tầm với.

Trước đó, ngày 6/11, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông báo đã bắt giam người được cho là đứng đầu trang Silk Road 2.0 là Blake Benthall, 26 tuổi, đến từ San Francisco, bang California, Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục