Cảnh sát chống bạo động Slovenia bắn hơi cay vào người di cư

Cảnh sát chống bạo động Slovenia phải sử dụng hơi cay để chặn hàng trăm người di cư đang cố phá vỡ hàng rào cảnh sát tại một cây cầu trên biên giới giữa nước này với Croatia.
Cảnh sát chống bạo động Slovenia bắn hơi cay vào người di cư ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, tối 18/9, cảnh sát Slovenia đã sử dụng hơi cay để giải tán một nhóm người di cư ở khu vực biên giới phía Đông nước này với Croatia.

Vụ đụng độ bùng phát chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Thủ tướng Slovenia Miro Cerar tuyên bố nước này cân nhắc việc mở hành lang an toàn cho những người di cư muốn tới Bắc Âu nếu họ tiếp tục tới Slovenia với số lượng lớn.

Vụ việc trên diễn ra tại cửa khẩu Harmica sau khi hàng trăm người di cư đòi vào Solvenia. Sau hơn 1 giờ đồng hồ căng thẳng, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để chặn người di cư đang cố phá vỡ hàng rào cảnh sát tại một cây cầu trên biên giới.

Cùng ngày, nhà chức trách Slovenia đã tiếp nhận hơn 1.000 người di cư, trong khi hơn 700 người khác vẫn đang ở cửa khẩu Obrezje, cách thủ đô Zagreb của Croatia 20km về phía Đông, để chờ được tiếp nhận.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), trong năm nay đã có gần 474.000 người vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục