Cảnh sát cơ động bị đâm gãy chân khi chống đua xe sau AFF Cup

Cảnh sát cơ động bị đâm gãy chân khi chống đua xe sau trận AFF Cup

Trong khi truy đuổi nhóm thanh niên đua xe sau trận Bán kết giữa Việt Nam-Malaysia, chiến sỹ Nghĩa thuộc Đại đội 7, Trung đoàn Cơ động đã bị đâm thẳng vào. Anh Nghĩa đã bị chấn thương nặng.
Cảnh sát cơ động bị đâm gãy chân khi chống đua xe sau trận AFF Cup ảnh 1Một trong số các đối tượng đua xe đang bị tạm giữ tại Công an quận Hoàn Kiếm (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi truy đuổi nhóm thanh niên đua xe sau trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup giữa Việt Nam-Malaysia, chiến sỹ Nghĩa thuộc Đại đội 7, Trung đoàn Cơ động đã bị xe của một đối tượng đâm thẳng vào. Anh Nghĩa đã bị chấn thương nặng vùng đầu và gãy chân.

Chiều tối hôm nay, 12/12, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (PK20,) Công an thành phố Hà Nội Phạm Văn Chung xác nhận một chiến sỹ thuộc Trung đoàn đã bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cụ thể, theo ông Chung: Trong lúc đang tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường Lý Thái Tổ để chống các hoạt động đua xe sau trận bán kết lượt về AFF Cup, tổ cảnh sát cơ động PK20 phát hiện nhóm thanh niên khoảng 40 người điều khiển xe máy với tốc độ cao. Lúc này, thấy cảnh sát, nhóm đối tượng đã tách ra và chạy theo nhiều hướng, thậm chí chạy ngược chiều về đường Nguyễn Hữu Huân.

Cảnh sát cơ động bị đâm gãy chân khi chống đua xe sau trận AFF Cup ảnh 2Chiến sỹ cảnh sát cơ động tại bệnh viện (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổ công tác đã chặn được 3 nam thanh niên đi trên chiếc xe Liberty. Tuy nhiên, nhóm đối tượng không dừng lại mà đã đâm thẳng vào tổ công tác khiến chiến sĩ Nghĩa, thuộc Đại đội 7 bị thương nặng ở vùng đầu, gãy chân. Sau đó, tổ công tác đã bắt được 1 trong 3 đối tượng, 2 kẻ còn lại chạy thoát.

Cũng theo thông tin từ lực lượng chức năng, tổ công tác đã nhanh chóng đưa chiến sĩ Nghĩa tới bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của chiến sĩ Nghĩa đang dần hồi phục.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 12/12, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Trung tá Đỗ Trần Thành, Phó công an phường Lý Thường Kiệt. Trung tá Thành xác nhận: “Tối qua có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hiện tại chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác minh và truy tìm 2 đối tượng còn lại để nhanh chóng xử lý vụ việc.”

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục