Cảnh sát Đức bắt 2 đối tượng nghi là khủng bố, làm việc cho IS

Cảnh sát tại Berlin đã bắt một người đàn ông bị nghi sở hữu vũ khí trái phép và đang chuẩn bị cho một vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng; và một người đàn ông 31 tuổi do tình nghi làm việc cho IS.
Cảnh sát Đức bắt 2 đối tượng nghi là khủng bố, làm việc cho IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ các cuộc truy quét tại nhiều khu vực, lực lượng đặc nhiệm Đức ngày 17/12 đã tiến hành lục soát hai căn hộ được cho là nơi chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công nghiêm trọng, đồng thời bắt giữ một người đàn ông bị nghi là khủng bố.

Tại Berlin, hai căn hộ tại quận Neukölln và Friedrichshain-Kreuzberg đã bị cảnh sát lùng sục do tình nghi các nghi can sở hữu vũ khí trái phép và đang chuẩn bị cho một vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng.

Trước đó, các nhà điều tra đã có hình ảnh một người đàn ông 28 tuổi bên cạnh nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có súng trường AK47. Trong quá trình lục soát, các nhà điều tra đã thu giữ điện thoại di động, laptop, ổ lưu dữ liệu, một khẩu súng áp lực và nhiều vật dụng bị cấm theo luật vũ khí.

Trong khi đó, tại thành phố Unna, bang Nordrhein-Westfalen, cảnh sát cũng bắt một người đàn ông 31 tuổi do tình nghi làm việc cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo báo Hình ảnh, đối tượng bị bắt ở Unna đến từ Deir ez Zor ở Syria, nơi người này phụ trách tài chính cho IS. Đối tượng đã bị lực lượng đối trọng với IS ở Syria công bố hình ảnh trên Internet và hình ảnh đó đã nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của an ninh Đức. Theo báo Đức, đối tượng này đã nhập trại tị nạn một tuần trước cùng người em gái và người bạn trai.

Cũng liên quan chiến dịch chống khủng bố ở Đức, lực lượng cảnh sát cùng ngày đã truy quét, đóng cửa và cấm hoạt động đối với nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Stuttgart, bang Baden-Württemberg, do bị nghi là nơi ủng hộ, gây quỹ và chiêu mộ thành viên cho IS.

Qua theo dõi, có rất nhiều nhân vật truyền đạo Salafi và các phần tử đạo Hồi từ Tây Bankal thường lui tới nơi được gọi là "Trung tâm Giáo dục và Văn hóa Hồi giáo Mesdschid Sahabe" này.

Theo nhà chức trách, có ít nhất 10/50 chiến binh nước ngoài tham chiến ở Syria đã tới nhà thờ này, trong đó ba đối tượng đã bị tiêu diệt khi giao tranh ở Syria. Giới chức Đức cũng đã thu giữ máy tính, ổ cứng, điện thoại thông minh và một số tài liệu khác từ nhà thờ nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục