Cảnh sát Đức bắt giữ 10 đối tượng âm mưu tấn công quy mô lớn

Theo Người phát ngôn cơ quan công tố Đức, rạng sáng 30/3, cảnh sát Đức tiến hành nhiều cuộc đột kích bắt giữ 10 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công quy mô lớn bằng vũ khí và thiết bị nổ.
Cảnh sát trong một chiến dịch truy quét các bang nhóm tội phạm. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát trong một chiến dịch truy quét các bang nhóm tội phạm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn cơ quan công tố Đức cho biết rạng sáng 30/3, cảnh sát Đức đã tiến hành nhiều cuộc đột kích bắt giữ 10 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công quy mô lớn bằng vũ khí và thiết bị nổ.

Một trong 10 đối tượng trên được nhận dạng là công dân Tajikistan, song giới chức tiết lộ thêm rất ít thông tin về những nghi phạm này - những kẻ bị bắt giữ tại phía Tây và các khu vực phía Nam nước Đức.

[Đức bắt giữ 11 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố Hồi giáo]

Cơ quan công tố cho hay các nghi phạm này bị bắt giữ do nghi ngờ âm mưu gây ra một tội ác "nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho nhà nước."

Truyền thông địa phương đưa tin, những đối tượng này có quan điểm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Đài phát thanh BR (Đức) cho biết 10 đối tượng này đã được trả tự do, nhưng các cuộc điều tra vẫn tiếp diễn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục