Cảnh sát Đức bắt giữ 2 nghi can liên quan đến tổ chức IS

Theo cảnh sát Berlin, các đối tượng đang bị điều tra vì tình nghi lên kế hoạch thực hiện một hành động nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc gia.
Cảnh sát Đức bắt giữ 2 nghi can liên quan đến tổ chức IS ảnh 1Cảnh sát Đức tuần tra tại nhà ga trung tâm Munich. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/2, cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ 2 công dân Algeria bị tình nghi có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang truy lùng 2 đối tượng khác trong các chiến dịch ở Berlin và những khu vực khác.

Cảnh sát Berlin nêu rõ 4 đối tượng "có liên quan đến thánh chiến trên đang bị điều tra vì tình nghi lên kế hoạch thực hiện một hành động nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc gia." Một trong 2 đối tượng bị bắt giữ bị nhà chức trách Algeria truy tìm vì có liên hệ với IS.

Theo điều tra, tên này từng được huấn luyện quân sự ở Syria.

Khoảng 450 cảnh sát đã tham gia vào chiến dịch truy quét tại Berlin, cũng như các bang North Rhine-Westphalia và Lower Saxony. Kể từ sau vụ tấn công khủng bố hôm 13/11/2015 ở Paris làm 130 người thiệt mạng, Đức đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục