Cảnh sát Đức bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến tổ chức IS

Cảnh sát Đức vừa bắt giữ 3 người đàn ông được cho là đang lên kế hoạch di chuyển đến Trung Đông để huấn luyện chiến đấu cho tổ chức IS.
Cảnh sát Đức bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến tổ chức IS ảnh 1Cảnh sát Đức. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 31/1, cảnh sát Đức đã bắt giữ 3 người đàn ông được cho là có sự liên hệ gần gũi với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quận Moabit ở thủ đô Berlin.

Theo người phát ngôn cảnh sát Đức, 3 người này ở độ tuổi 21, 31 và 45, đang lên kế hoạch di chuyển đến Trung Đông để huấn luyện chiến đấu.

Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu nào về kế hoạch gây ra một vụ tấn công tại Đức.

Nhật báo Bild tường thuật, những người này có liên hệ với các thành viên IS ở Syria và Iraq, đồng thời thường xuyên xuất hiện tại một nhà thờ Hồi giáo ở quận Moabit thuộc Berlin, nơi mà Anis Amri, nghi phạm người Tunisia gây ra vụ tấn công bằng xe tải ở chợ Giáng sinh Breitscheidplatz hôm 19/12 khiến 12 người chết, đã từng ghé thăm.

Người phát ngôn của cảnh sát Đức xác nhận cảnh sát đã thực hiện một cuộc đột kích vào một nhà thờ Hồi giáo tại quận Moabit ở Berlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục