Cảnh sát Đức bắt giữ hai nghi can hậu thuẫn lực lượng IS

Cảnh sát Đức ngày 18/10 đã bắt giữ hai nghi can hậu thuẫn cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vốn đang hoạt động mạnh ở Iraq và Syria.
Cảnh sát Đức bắt giữ hai nghi can hậu thuẫn lực lượng IS ảnh 1Trên 200 người đang bị điều tra ở Đức liên quan IS. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Cảnh sát Đức ngày 18/10 đã bắt giữ hai nghi can hậu thuẫn cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vốn đang hoạt động mạnh ở Iraq và Syria.

Các nhà điều tra Đức cho biết hai đối tượng nêu trên, bị tình nghi cung cấp đồ dùng và tài chính cho lực lượng IS, bị bắt giữ ở thành phố miền Tây Aachen, giáp biên giới với Hà Lan và Bỉ.

Đối tượng thứ nhất được xác định là Kamel Ben Yahia S., 38 tuổi, người Tunisia và nghi can thứ hai là Yusup G., 28 tuổi, người Nga.

Theo giới chức Đức, Yahia S. được cho đã hậu thuẫn lực lượng IS từ tháng 7/2013, cung cấp cho tổ chức này số tiền 3.400 euro cùng số quần áo trị giá trên 1.100 euro. Ngoài ra, người này còn bị buộc tội đưa một thanh niên 17 tuổi từ Đức qua Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để tham gia lực lượng thánh chiến.

Cảnh sát Đức cùng ngày cũng đã tiến hành lục soát các căn hộ của 13 đối tượng khác bị nghi hỗ trợ IS và nhóm Hồi giáo cực đoan Ahrar al-Sham ở Syria.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas mới đây cho biết hiện có trên 200 người đang bị điều tra ở Đức vì bị nghi là thành viên hoặc có hành động ủng hộ IS, lực lượng đã bị Berlin cấm hoạt động.

Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp (BfV) ước tính đã có khoảng 400 người ủng hộ IS rời Đức trong vài tháng qua để gia nhập lực lượng IS tại Iraq hay Syria và một số đã trở lại Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục