Cảnh sát Đức bắt giữ hàng trăm người biểu tình gây rối

150 người vừa tham gia một cuộc biểu tình ở nơi khác đã tụ tập và gây rối tại trung tâm thành phố Apolda ngay khi vừa rời ga tàu điện, cảnh sát Đức đã bắt giữ 100 người và kiểm soát tình hình.
Cảnh sát Đức bắt giữ hàng trăm người biểu tình gây rối ảnh 1Người biểu tình trùm đầu dùng bom khói tại Kreuzberg, Đức. (Nguồn: AFP)

Ngày 1/5, Cảnh sát Đức đã đụng độ với đám đông người biểu tình theo phong trào cực hữu tại thành phố Apolda, bang Thüringen và tiến hành bắt giữ khoảng 100 người.

Theo hãng thông tấn DPA, 150 người vừa tham gia một cuộc biểu tình ở nơi khác đã tụ tập và gây rối tại trung tâm thành phố Apolda ngay khi vừa rời ga tàu điện.

Những người này đã bỏ qua cảnh báo của nhà chức trách và bắt đầu ném đá cũng như pháo vào cảnh sát. Cảnh sát bang Thüringen cho biết hiện tình hình đã được kiểm soát.

[Biểu tình bạo lực trên khắp châu Âu trong Ngày Quốc tế Lao động]

Trong khi đó vào chiều tối cùng ngày, tại thủ đô Berlin đã diễn ra cuộc biểu tình của khoảng vài nghìn người theo phong trào cực tả.

Người biểu tình đã đặt bom khói và pháo dọc theo đường đi.

Mặc dù đây là một cuộc biểu tình không được đăng ký, song cảnh sát vẫn chấp nhận cho cuộc biểu tình diễn ra.

Những người biểu tình mặc trang phục màu đen và hô vang khẩu hiệu phản đối Hội nghị Thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra ở Hamburg vào đầu tháng 7/2017

Theo nhà chức trách Đức, khoảng 5.400 cảnh sát trên khắp nước Đức đã được huy động để bảo đảm an ninh trong ngày 1/5, vốn thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục