Cảnh sát Đức bắt giữ nghi can hỗ trợ khủng bố bị Mỹ truy nã

Cảnh sát liên bang Đức ngày 13/1 đã bắt giữ một nghi can hỗ trợ khủng bố Hồi giáo tại sân bay Dusseldorf. Đối tượng này đã bị Mỹ phát lệnh truy nã quốc tế từ năm 2011.
Cảnh sát Đức bắt giữ nghi can hỗ trợ khủng bố bị Mỹ truy nã ảnh 1Cảnh sát Đức bắt giữ nghi can. (Nguồn: aa.com.tr)

Cảnh sát liên bang Đức ngày 13/1 đã bắt giữ một nghi can hỗ trợ khủng bố Hồi giáo tại sân bay Dusseldorf. Đối tượng này đã bị Mỹ phát lệnh truy nã quốc tế từ năm 2011.

Theo nguồn tin từ cảnh sát liên bang Đức, đối tượng 55 tuổi có tên Irfan D. nêu trên bị bắt ngay tại sân bay Dusseldorf khi y vừa đặt chân tới Đức từ thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người này bị tình nghi thực hiện vai trò "đòi nợ" để lấy tiền hỗ trợ cho tổ chức Phong trào Hồi giáo Uzbekistan (IBU) vốn bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Theo cảnh sát, đối tượng này đã được huấn luyện sử dụng súng, chất nổ và có hai quốc tịch là Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.

Sau các vụ khủng bố vừa qua tại Paris, giới chức Đức đã lên tiếng cảnh báo người dân hết sức cảnh giác, song cho tới nay vẫn không có dấu hiệu về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công cụ thể ở Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục