Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm gây bạo loạn tại thượng đỉnh G20

Ngày 18/9, trong chiến dịch điều tra nghi phạm tham gia bạo loạn chống Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg 2017, cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi, quận Winterhude, Hamburg.
Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm gây bạo loạn tại thượng đỉnh G20 ảnh 1Cảnh sát Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, một phát ngôn viên cảnh sát Đức cho biết, trong một chiến dịch điều tra các nghi phạm tham gia các cuộc bạo loạn chống Hội nghị thượng đỉnh G20, tổ chức tại Hamburg năm 2017, cảnh sát Đức đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi tại quận Winterhude ở Hamburg.

Lý do bắt giữ người đàn ông này chưa được tiết lộ.

Truyền thông Đức đưa tin, chiến dịch tìm kiếm các nghi phạm bị cáo buộc tham gia vào cuộc biểu tình mang tên "Chào mừng đến Địa ngục" tại G20, cảnh sát Đức đã tìm kiếm các đối tượng ở Hamburg, bang Schleswig-Holstein và bang North Rhine-Westfalen từ sáng sớm ngày 18/9.

[Hội nghị G20 thảo luận về thách thức, cơ hội của kinh tế toàn cầu]

Các đối tượng tham gia biểu tình đã kích động bạo loạn, chống lại cảnh sát và tấn công vào nhân viên thực thi pháp luật.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, ngoài các cuộc biểu tình hòa bình cũng có những cuộc bạo loạn nghiêm trọng.

Các đối tượng quá khích đã tấn công nhân viên cảnh sát, đốt cháy xe hơi và cướp bóc các cửa hàng kinh doanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục