Cảnh sát Đức phá âm mưu tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát Đức phá vỡ âm mưu tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan

Cảnh sát miền Nam nước Đức đã chặn đứng một âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giao cực đoan, đồng thời cho biết 2 nghi can đã bị bắt giữ trong đêm 29/4.
Cảnh sát Đức phá vỡ âm mưu tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan ảnh 1Cảnh sát Đức tham gia chiến dịch truy quét ngày 16/1 tại Berlin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, tờ Die Welt số ra ngày 30/4 đưa tin cảnh sát miền Nam nước Đức đã chặn đứng một âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giao cực đoan, đồng thời cho biết 2 nghi can đã bị bắt giữ trong đêm 29/4 sau khi phát hiện số vũ khí và thuốc nổ ở nhà riêng của những đối tượng này.

Báo trên cho biết chiến dịch vây bắt này diễn ra ở thị trấn Oberursel, gần thủ đô tài chính Frankfurt. Die Welt cho hay 2 nghi can bị bắt giữ là một cặp vợ chồng, có tên Halil và Senay D.

Theo báo trên, đây là những đối tượng đang bị cảnh sát theo dõi sau khi bị tình nghi mua một lượng lớn hóa chất và sử dụng tên giả.

Cảnh sát chưa Đức xác nhận thông tin được đăng tải trên trang web của tờ Die Welt về chiến dịch bắt giữ này, song cho biết sẽ mở một cuộc họp báo vào lúc 16 giờ 30 phút (14h30' GMT) cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục