Cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay giải tán người biểu tình ở Istanbul

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán người biểu tình ở trung tâm thành phố Istanbul nhằm ngăn chặn họ tiến đến văn phòng một tờ báo đối lập có các nhân viên bị bắt giữ.
Cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay giải tán người biểu tình ở Istanbul ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ​dùng vòi rồng để giải tán các đám đông biểu tình ở trung tâm thành phố Istanbul. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 5/11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán các đám đông biểu tình ở trung tâm thành phố Istanbul nhằm ngăn chặn họ tiến đến văn phòng một tờ báo đối lập có các nhân viên bị bắt giữ.

Theo phóng viên Reuters ở gần hiện trường, hơi cay tỏa mù mịt tại một số tuyến phố ở khu vực Sisli của Istanbul, trong khi trực thăng của cảnh sát đang quần thảo trên không.

Vụ biểu tình tại Istanbul diễn ra vài giờ sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt giữ chính thức đối với chín nhân viên tờ báo đối lập Cumhuriyet và giam giữ thêm các quan chức ủng hộ người Kurd, động thái mở rộng cuộc điều tra chống khủng bố vốn đang hứng chịu làn sóng chỉ trích của phương Tây.

Hôm 4/11, hai nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) đối lập thân người Kurd cũng đã bị bắt giữ chờ xét xử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục