Cảnh sát Ethiopia bắt giữ 81 người liên quan các vụ bạo lực đẫm máu

Theo Chính phủ Ethiopia, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bạo lực xảy ra vào tháng 9/2018 và hàng nghìn người khác đã rời bỏ nhà cửa vì các vụ tấn công.
Cảnh sát Ethiopia bắt giữ 81 người liên quan các vụ bạo lực đẫm máu ảnh 1Cảnh sát Ethiopia. (Nguồn: Al Jazeera)

Ngày 2/1, Tổng công tố viên Liên bang Ethiopia đã tiết lộ việc bắt giữ 81 nghi phạm liên quan đến các vụ bạo lực đẫm máu cướp đi sinh mạng của hàng chục thường dân vô tội ở ngoại ô thủ đô Addis Ababa.

Theo Chính phủ Ethiopia, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bạo lực xảy ra vào tháng 9/2018 và hàng nghìn người khác đã rời bỏ nhà cửa vì các vụ tấn công.

[Ethiopia: Nổ súng tại thủ đô khiến ít nhất 3 người thiệt mạng]

Những người dân này đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, chạy trốn và tìm nơi ẩn náu trong trường học và các cơ sở công cộng khác ở thủ đô Addis Ababa.

Các vụ tấn công cũng khiến hàng chục nghìn cư dân thủ đô tức giận và tập trung trước Cung điện Quốc gia Ethiopia và các cơ sở của Đài truyền hình quốc gia. Họ kêu gọi Chính phủ Ethiopia phải có sự bảo vệ và đảm bảo an toàn cho họ.

Cùng ngày, truyền thông Nhà nước Fana Broadcasting Corporate cũng đưa tin về việc bắt giữ 28 người khác bị nghi ngờ gây ra các vụ án mạng nhằm vào các dân tộc thiểu số ở Burayu, khiến 10 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục