Cảnh sát giao thông bắt giữ 690 đối tượng phạm tội

Từ đầu năm đến nay, bằng nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt cả nước phát hiện, bắt giữ 690 đối tượng phạm tội.
Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ 690 đối tượng phạm tội.

Trong đó có 126 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, 112 đối tượng trộm cắp tài sản, 28 đối tượng cướp, cướp giật, 2 đối tượng truy nã, 69 đối tượng gây rối trật tự công cộng, 28 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép và hàng chục đối tượng khác.

Điển hình nhất là vụ bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin tại Bắc Giang. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13/6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bắc Giang đang làm nhiệm vụ tại Km 94+700 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận Lạng Giang-Bắc Giang) đã phát hiện xe ôtô bán tải gắn biển số 2746 (biển số Lào) vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Qua kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện dưới tấm lót sàn ghế trước bên phải lái xe có 2 túi nilông màu xanh, bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).

Tổ công tác đã khống chế bắt giữ lái xe và 1 đối tượng đi cùng (đều mang quốc tịch Lào) đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông xử lý, 1 đối tượng khác lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện trong phần dựa lưng của hàng ghế sau xe ôtô có chứa 40 bánh heroin.

Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, tối 24/2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Lai Châu đang làm nhiệm vụ tại Km 86+700 Quốc lộ 12 (thuộc địa phận huyện Sìn Hồ, Lai Châu) đã phát hiện xe môtô biển kiểm soát 25F5-1204 do Cheo Cao Tin (sinh năm 1970) điều khiển đi theo hướng Điện Biên-Lai Châu, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 4,67 kg thuốc phiện.

Một vụ việc khác xảy ra vào hồi 9h30 ngày 11/6, tổ công tác liên ngành (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt và Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 5 (thuộc địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng) thì nhận được tin báo về việc xe ôtô biển kiểm soát 16M-8517 nghi là tang vật của vụ trộm cắp đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 5 hướng đi từ Hải Phòng về Hà Nội.

Theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, người điều khiển xe này có biểu hiện sử dụng chất gây nghiện nên bị ảo giác và rất hung hãn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội Công an Hải Phòng kiên quyết truy bắt đối tượng, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương phối hợp.

Sau gần 1 giờ truy đuổi, tổ công tác đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Hải Dương khống chế, bắt giữ đối tượng trên địa bàn Hải Dương. Qua khai thác ban đầu, đối tượng khai nhận là Phạm Văn Đạt (sinh năm 1986) và chiếc xe ôtô biển kiểm soát 16M-8517 là của hãng taxi Mai Linh bị đối tượng trộm cắp.

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc còn phát hiện trên 860 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, thu 615kg gỗ, hơn 3.500m3 gỗ, hàng chục ngàn bao thuốc lá ngoại nhập, hàng trăm chai rượu ngoại, 20 tấn đường và hàng chục ngàn tấn hàng hóa khác (vải, than đá, mỡ động vật, nội tạng…).

Kết quả trên của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt đã góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Hoàng Quý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục