Cảnh sát giao thông Hà Nội quyết tâm đảm bảo cho IPU-132

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội: toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đã xác định quyết tâm bảo đảm cho IPU-132 diễn ra thông suốt.
Cảnh sát giao thông Hà Nội quyết tâm đảm bảo cho IPU-132 ảnh 1Lực lượng CSGT Hà Nội đặt quyết tâm đảm bảo an toàn, thông suốt cho IPU-132 sắp tới (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Kỳ họp Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 28/3 tới đây. Xác định rõ tầm quan trọng của sự kiện, ngay từ thời điểm này, các lực lượng tham gia bảo vệ kỳ họp nói chung và lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội nói riêng đã tích cực triển khai các phương án đảm bảo an toàn.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đã xác định quyết tâm bảo đảm cho IPU-132 diễn ra thông suốt.

- Thưa Đại tá, Kỳ họp Đại hội đồng liên minh nghị viện Thế giới (IPU-132) sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 28/3 tới ngày 1/4 tới đây. Vậy công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô đã được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện như thế nào?

Đại tá Đào Vịnh Thắng: Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô đã tổ chức kế hoạch và các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Kỳ họp Đại hội đồng liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát giao thông đã lên phương án tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, chúng tôi cũng xây dựng các phương án cụ thể trong việc đưa, đón, tiễn các đoàn đại biểu quốc tế sang dự họp. Kế hoạch chi tiết bao gồm việc đảm bảo cho các đại biểu di chuyển từ cụm khách sạn tới địa điểm họp đã được quy định cũng như các hoạt động song phương trong khuôn khổ IPU-132.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ làm việc, trong đó đặt trọng tâm vào các vị trí sẽ diễn ra hội họp.

Mục tiêu của toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô là đảm bảo thông suốt, an toàn cho hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhân dân thủ đô, khách quốc tế; đặc biệt là các đại biểu tham dự IPU-132 trong thời gian trước, trong và sau Kỳ họp.

- Trong suốt quá trình diễn ra Kỳ họp, thành phố Hà Nội có tổ chức cấm đường. Vậy người dân thủ đô trong dịp này sẽ đi như thế nào?

Đại tá Đào Vịnh Thắng: Trong thời gian diễn ra hội nghị, Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an thành phố, báo cáo với Thành ủy, Ủy ban nhân dân để thực hiện tổ chức phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô.

Đối với các xe tải từ 500 kg trở lên và xe khách từ 25 chỗ trở lên sẽ không được hoạt động trong giờ cao diểm. Các xe hoạt động cũng phải có giấy phép của Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông và Sở Giao thông vận tải theo quy định.

Trên các tuyến đường hành lang bảo vệ đưa, đón các đoàn đại biểu quốc tế tham dự IPU-132 như Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh…, lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an các quận huyện và lực lượng tự quản sẽ luôn luôn túc trực. Khi có đoàn đại biểu đi qua, đường sẽ tạm thời bị cấm trong vòng từ 5-10 phút. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục mở đường và hướng dẫn các phương tiện lưu thông bình thường.

Chúng tôi xác định: Công tác phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ IPU-132 sẽ không ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Cảnh sát giao thông Hà Nội quyết tâm đảm bảo cho IPU-132 ảnh 2Công tác phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ IPU 132 sẽ không ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân trên địa bàn Thủ đô (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

- Có thể nói sự kiện IPU-132 sắp diễn ra tại Việt Nam là sự kiện ngoại giao lớn. Vậy việc xây dựng hình ảnh của công an Hà Nội nói chung và hình ảnh của cảnh sát giao thông nói riêng được thực hiện như thế nào thưa Đại tá?

Đại tá Đào Vịnh Thắng: Sau khi có kế hoạch chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cũng như Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sỹ và xây dựng các kế hoạch, biện pháp để xây dựng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ IPU-132.

Ngoài phương án phân luồng, dẫn đưa đón các đoàn khách quốc tế, chúng tôi cũng tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm không chấp hành Luật giao thông đường bộ như chạy quá tốc độ quy định; chở quá tải quá khổ; điều khiển môtô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm để giữ trật tự kỷ cương trong thời gian diễn ra hội nghị IPU-132.

Song song với đó, chúng tôi cũng đã tổ chức, tập huấn cho các cán bộ, chiến sỹ về tư thế, tác phong, đặc biệt là cách ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân và đặc biệt là khách quốc tế.

Riêng lực lượng làm nhiệm vụ dẫn đoàn, đưa đón đại biểu quốc tế đều là các nam cảnh sát cao từ 1m70-1m75, có ngoại hình cân đối, được trang bị đầy đủ các công cụ, phương tiện như môtô phân khối lớn mới nhất.

Ngoài ra lực lượng tổng chỉ huy, hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm và tại các tuyến hành lang cũng được tập huấn kỹ về điều lệnh, tư thế tác phong, động tác chỉ huy.

Đặc biệt tại các nút giao thông trọng điểm sẽ vẫn tiếp tục bố trí lực lượng nữ cảnh sát hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đã bố trí các lực lượng nam giới tại các địa điểm ăn ở, hội họp. Đây là lực lượng tinh nhuệ có nhiệm vụ hướng dẫn xếp xe cho các đoàn khách.

100% cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông đã sẵn sàng cho IPU-132 với quyết tâm: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm và nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

- Xin cảm ơn Đại tá!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục