Cảnh sát giao thông Hà Nội "soi" kỹ hàng lậu cuối năm

Dịp cuối năm, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng ‘tuồn’ hàng lậu, thực phẩm 'bẩn' vào thủ đô.
Cảnh sát giao thông Hà Nội "soi" kỹ hàng lậu cuối năm ảnh 1Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra để ngăn chặn các vi phạm. (Ảnh: TTXVN)

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội, trong những tháng cuối năm này, hàng hóa lậu, thực phẩm “bẩn” đang được vận chuyển có xu hướng gia tăng trên các tuyến đường giao thông.

“Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ hàng, các đối tượng buôn bán đã dùng đủ thủ đoạn tinh vi. Do vậy, các Đội Cảnh sát giao thông đóng chốt tại khu vực cửa ngõ thủ đô phải tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm đối tượng ‘tuồn’ những loại hàng hóa không rõ nguồn gốc trên,” Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh.

Đủ chiêu “tuồn” hàng lậu

Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14 cho hay, chỉ trong một tháng 11 vừa qua, riêng Đội số 14 đã phát hiện và xử lý tới 5 trường hợp buôn lậu qua xe tải thùng kín. Nếu tính cả năm, số vụ xe chuyên chở hàng lậu qua của ngõ phía Nam thủ đô bị phát hiện đã lên tới 25 vụ.

“Nếu như trước kia các đối tượng buôn bán hàng lậu, thực phẩm “bẩn” thường sử dụng xe khách làm phương tiện cất giấu, vận chuyển thì hiện nay các chủ hàng đã thay đổi phương thức thủ đoạn và có nhiều ‘mánh’ nhằm qua mặt lực lượng chức năng như dùng xe tải thùng kín, xe taxi, xe con, xe du lịch để chở hàng,” Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu cho hay.

Chứng minh cho điều này, Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu dẫn chứng, trên địa bàn quận Hoàng Mai vào những ngày tháng 11 vừa qua, trên đường tuần tra kiểm soát, Đội số 14 đã phát hiện xe ôtô tải thùng kín biển kiểm soát 99K-8058 do lái xe Trương Đình Thịnh (Bắc Ninh) điều khiển có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Dừng xe kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 10 thùng xốp bên trong có nội tạng động vật gồm gan và lòng lợn với số lượng khoảng 700kg, đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi để đưa vào các nhà hàng, quán ăn. Sau một hồi vòng vo, lái xe khai chủ số hàng trên là chị Dương Thị Liên (trú tại Tam Đa, Bắc Ninh).

Tuy nhiên, trước đó,vào tháng 7 vừa qua, Đội số 14 cũng đã phát hiện và tạm giữ 500kg nội tạng động vật do chính lái xe này chở thuê cho chủ hàng Dương Thị Liên.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, cá biệt, có trường hợp, chủ hàng, lái xe còn bạo gan thiết kế, thay đổi biển số của phương tiện hòng đánh lạc hướng và tránh sự phát hiện của Cảnh sát giao thông khi chở hàng lậu là những loài động vật quý hiếm.

Thậm chí, trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm, các Đội Cảnh sát giao thông đều nhận thấy, chủ hàng đã tìm ra “chiêu” mới để tránh lực lương khi dùng đội ngũ “chim mồi” đi trước để cảnh giới, báo cho lái xe hoặc chủ hàng biết để ứng phó, tẩu thoát. Hơn nữa, các đối tượng này cũng thường chọn những khung giờ vốn có ít lực lượng tuần tra, kiểm soát như trưa, tối, rạng sáng sớm, những ngày mưa gió để vận chuyển hàng.

“Phần lớn, qua kiểm tra phương tiện, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông phát hiện xe đều có vũ khí ‘nóng’ và các công cụ hỗ trợ để lái xe liều mình chống trả lực lượng chức năng xử phạt vi phạm,” Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu khẳng định.

“Soi” gắt gao các cửa ngõ thủ đô

Nhằm kiểm soát chặt tình trạng trên, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho rằng, những cửa ngõ ra vào thành phố như phía Bắc, phía Đông ở Quốc lộ 5, hay như phía Nam tại tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ là điểm “nóng” hàng hóa không rõ nguồn gốc có thể xâm nhập, từ đó phát tán ra thị trường, lừa đảo người tiêu dùng.

“Các Đội Cảnh sát giao thông đóng chốt tại khu vực cửa ngõ phải kiểm tra gắt gao các xe chở hàng, thậm chí đã có trường hợp trá hình xe cứu thương để buôn lậunên lực lượng chức năng phải đề cao cảnh giác, không bỏ qua tất cả những nghi vấn nào dù là nhỏ nhất, qua đó phát hiện, xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ hàng lậu,” vị Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định.

Ngoài ra, Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng yêu cầu, các Đội Cảnh sát giao thông trên địa bàn, nơi tập trung nhiều bến xe tải, xe khách phải tăng cường tuần tra, kiểm soát từ 6-22 giờ hàng ngày để xử lý vi phạm Luật giao thông, tội phạm hình sự, gian lận thương mại…

"Không chỉ hoạt động trên đường bộ, các tuyến sông, đường thủy cũng nằm trong tầm ngắm của đội ngũ buôn gian, bán lận này,” Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm./.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, các lực lượng chức năng về chống buôn lậu, gian lận thương mại của Trung ương và địa phương tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn buôn lậu trong thời gian cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán; chú ý các tuyến, địa bàn trọng điểm nhập lậu các loại hàng hóa tiêu dùng nhiều vào dịp cuối năm như rượu, bia, thuốc lá, gia súc, thực phẩm, hoa quả; quần áo may sẵn; các loại hàng cấm như pháo, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực...
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục