Cảnh sát Hà Lan săn lùng băng đảng mafia trộm cừu

Hàng trăm con cừu đã biến mất ở các trang trại Hà Lan và cảnh sát nghi ngờ một lực lượng mafia địa phương đã gây ra vụ trộm này.
Cảnh sát Hà Lan đang săn lùng một băng trộm cừu đã gây ra vụ trộm hàng trăm con cừu và nghi vấn đang xoay quanh một lực lượng mafia địa phương. "Chúng tôi đang tích cực điều tra sau khi hàng trăm con cừu đã biến mất trong vùng sau mấy tuần qua" - Marie-Jose Verkade, phát ngôn viên cảnh sát vùng Đông Gelderland-Zuid cho AFP biết. Trong vụ mới nhất, tuần trước 41 con cừu đã biến mất khỏi một cánh đồng nằm gần với biên giới Đức, gần thành phố Nijmegen. Nico Verduin thuộc Tổ chức Nông nghiệp Quốc gia Hà Lan (LTO) nói rằng các vụ trộm cừu đã tăng lên tới mức đáng báo động ở các trang trại ở miền Đông, Nam và Trung Hà Lan, với khoảng 500 con cừu đã mất tích kể từ tháng Tư. "Chúng tôi đã đối diện với nạn trộm cừu trước kia, nhưng chưa bao giờ lớn như thế" - Verduin nói - "Không dễ để trộm lấy hàng trăm con cừu mỗi lúc. Anh phải biết cách để lùa các con vật vào xe tải rồi mang chúng đi. Vì thế chúng tôi nghĩ mafia đã đứng sau chuyện này." Với việc giá thịt cừu và cừu non đã tăng 15% so với năm ngoái, một con cừu giờ có giá trung bình 140 Euro (182 USD), khi các nước chăn nuôi cừu truyền thống như Australia và New Zealand đang giảm dần sản lượng. Verduin nói rằng tổ chức của ông tin rằng các con cừu đã bị xuất khẩu trái phép hoặc bị giết và bán thịt tại các lò mỏ địa phương.
Cảnh sát Hà Lan săn lùng băng đảng mafia trộm cừu ảnh 1
Hôm 29/9 vừa qua, cảnh sát Hà Lan đã thu hồi 309 con cừu bị mất tích từ một nông trại ở Tây Bắc Nijmegen, phát ngôn viên cảnh sát Verkade cho biết. Tuy nhiên không có ai bị bắt giữ sau đó./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục