Cảnh sát Hong Kong bắt 4 người xông vào cơ quan lập pháp

Cảnh sát Hong Kong bắt 4 người xông vào trụ sở cơ quan lập pháp

Vụ bắt giữ trên diễn ra sau khi nhà chức trách Hong Kong phá dỡ một số chướng ngại vật khỏi khu vực bị người biểu tình dân chủ chiếm đóng.
Cảnh sát Hong Kong bắt 4 người xông vào trụ sở cơ quan lập pháp ảnh 1Tình trạng căng thẳng tại Hong Kong có dấu hiệu bùng phát. (Ảnh: AP)

Theo AP và THX, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 4 đối tượng sau khi một nhóm người biểu tình tìm cách xông vào trụ sở cơ quan lập pháp của Đặc khu hành chính này trong vụ đụng độ đêm 18/11, rạng sáng 19/11.

Vụ bắt giữ trên diễn ra sau khi nhà chức trách Hong Kong phá dỡ một số chướng ngại vật khỏi khu vực bị người biểu tình dân chủ chiếm đóng gần 2 tháng qua.

Cùng ngày, cảnh sát Hong Kong đã cực lực lên án việc người biểu tình tìm cách xông vào trụ sở cơ quan lập pháp, cho rằng hành động này đe dọa trật tự công cộng.

Thông cáo của cảnh sát nêu rõ: "Cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông, độ tuổi từ 18-24, vì 'cố tình phá hoại tài sản' và 'tấn công sỹ quan cảnh sát"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục