Cảnh sát Hong Kong cho người biểu tình thời gian để giải tán

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố cho hàng trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ 30 phút để rời khỏi khu vực tuần hành chủ chốt ở đặc khu này, nếu không sẽ bị bắt giữ.
Cảnh sát Hong Kong cho người biểu tình thời gian để giải tán ảnh 1(Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)

Theo AFP, ngày 11/12, cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố cho hàng trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ 30 phút để rời khỏi khu vực tuần hành chủ chốt ở đặc khu này, nếu không sẽ bị bắt giữ.

Sỹ quan cảnh sát cấp cao Kwok Pak-chung cảnh báo: "Sau nửa giờ nữa, cảnh sát sẽ khóa chốt khu vực bị chiếm đóng và thiết lập một hàng rào cảnh sát tại đây... Nếu bất kỳ ai từ chối rời đi, cảnh sát sẽ có hành động giải tán hoặc bắt giữ."

Trước đó, tối 10/12, cảnh sát Đặc khu Hành chính Hong Kong đã ra thông báo cho biết lộ trình giải tỏa toàn diện khu vực biểu tình ở Admiralty và Central vào ngày 11/12.

Theo cảnh sát, từ 10 giờ sáng, nhân viên thi hành án và đại diện nguyên đơn (Công ty xe buýt Quán Trung) tiến hành dỡ bỏ tất cả các chướng ngại vật nằm trong phạm vi lệnh cấm của tòa, phong tỏa toàn bộ khu vực chiếm lĩnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục