Cảnh sát Hong Kong sắp giải tán điểm biểu tình cuối cùng

Cảnh sát Hong Kong sắp giải tán điểm biểu tình "Chiếm Trung tâm" cuối cùng ở đường Yee Wo thuộc khu Causeway Bay để khôi phục giao thông tại đây.
Cảnh sát Hong Kong sắp giải tán điểm biểu tình cuối cùng ảnh 1Khu trại biểu tình của phong trào “Chiếm Trung tâm” ở Admiralty ngày 9/12. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) sẽ giải tán điểm biểu tình "Chiếm Trung tâm" cuối cùng ở đường Yee Wo thuộc khu Causeway Bay vào sáng 15/12, để khôi phục giao thông tại đây.

Trong cuộc họp báo tối 13/12, Chánh thanh tra Hứa Trấn Đức thuộc Phòng Quan hệ Công chúng, Cục Cảnh sát Hong Kong đã tái khẳng định việc người biểu tình gây tắc nghẽn một đoạn đường Yee Wo ở Causeway Bay là hành vi tụ tập phi pháp.

Hơn nữa, tại đây từng xảy ra xung đột, do vậy cảnh sát phải giải tỏa khu vực bị chiếm lĩnh và dự kiến biện pháp này sẽ được thực hiện vào sáng 15/12.

Nhằm tăng cường tính minh bạch của hành động trên, ông Hứa Trấn Đức cho biết cảnh sát Hong Kong sẽ tổ chức một cuộc họp báo ngắn tại hiện trường vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 15/12 để nói rõ các vấn đề liên quan.

Theo ông Hứa Trấn Đức, chuyên gia đàm phán của cảnh sát đã tới thuyết phục người biểu tình giải tán trong hòa bình, nhưng không đem lại kết quả.

Tuy vậy, ông Hứa Trấn Đức vẫn tiếp tục lên tiếng kêu gọi người biểu tình nhanh chóng thu dọn đồ đạc để rời đi và hợp tác với cảnh sát nhằm tránh xảy ra xung đột không cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục