Cảnh sát Hungary bắt hơn 2.500 người di cư tràn vào biên giới

Cảnh sát Hungary bắt giữ hơn 2.500 người di cư tràn vào biên giới

Cảnh sát Hungary cho hay đã bắt giữ 2.533 người di cư, chủ yếu từ Syria, Afghanistan và Pakistan, xâm nhập vào nước này từ Serbia trong ngày 25/8.
Cảnh sát Hungary bắt giữ hơn 2.500 người di cư tràn vào biên giới ảnh 1Những đứa trẻ gào khóc trong tuyệt vọng khi cảnh sát chống bạo động Macedonia trấn áp 3.000 người di cư. (Nguồn: AFP/Getty Images)

AFP/Reuters đưa tin ngày 26/8, Hungary cho biết sẽ xem xét khả năng điều động quân đội để bảo vệ đường biên giới phía Nam của nước này, nơi một số lượng người di cư kỷ lục đang tràn vào Liên minh châu Âu (EU).

Theo Người phát ngôn Chính phủ Hungary Zoltan Kovacs, quốc hội nước này trong tuần tới sẽ thảo luận về khả năng triển khai quân đội để bảo vệ biên giới Hungary và EU.

Trong khi đó, cảnh sát Hungary cho hay đã bắt giữ 2.533 người di cư, chủ yếu từ Syria, Afghanistan và Pakistan, xâm nhập vào nước này từ Serbia trong ngày 25/8.

Budapest cũng sẽ điều động 2.100 cảnh sát tới khu vực biên giới với Serbia từ ngày 5/9 để ngăn chặn dòng người di cư.

Cùng ngày, bạo loạn đã nổ ra chớp nhoáng tại một trung tâm tiếp nhận người di cư trên biên giới của Hungary, buộc cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay để kiểm soát tình hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục