Cảnh sát Indonesia bắt giữ 18 đối tượng có quan hệ với phiến quân

Tướng Tito Karnavian cho biết mặc dù không có bằng chứng về một âm mưu tấn công cụ thể, song vụ bắt giữ được tiến hành trong nỗ lực nhằm ngăn chặn rủi ro.
Cảnh sát Indonesia bắt giữ 18 đối tượng có quan hệ với phiến quân ảnh 1Cảnh sát Indonesia bắt giữ một phần tử tình nghi khủng bố tại Mekarsari, Tây Java ngày 26/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/12, cảnh sát Indonesia thông báo, lực lượng cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 18 đối tượng có quan hệ với các nhóm phiến quân, trong nỗ lực cắt đứt nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới tại quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống nhất thế giới này.

Phát biểu với báo giới, Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian cho biết mặc dù không có bằng chứng về một âm mưu tấn công cụ thể, song vụ bắt giữ được tiến hành trong nỗ lực nhằm ngăn chặn rủi ro.

Tướng Karnavian nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu. Hầu hết bọn chúng có liên hệ với các vụ việc trước đây cũng như (các đối tượng) chúng tôi bắt giữ trước đó."

[Cảnh sát Indoneisa bắn chết hai đối tượng nghi thánh chiến]

Trong số 18 đối tượng bị bắt giữ có 12 người bị bắt ở tỉnh Nam Sumatra, bốn người ở tỉnh Tây Kalimantan, một người tại Malang thuộc tỉnh Tây Java và một người ở Surabaya cũng thuộc tỉnh Tây Java.

Người phát ngôn của cảnh sát, ông Setyo Wasisto cho biết căn cứ theo đạo luật chống khủng bố của Indonesia, các điều tra viên có thể giam giữ trong vòng bảy ngày trước khi xác minh liệu những đối tượng đó là nghi phạm hay không, nếu không sẽ được phóng thích.

Các cuộc tấn công gần như đồng thời xảy ra nhằm vào các nhà thờ ở thủ đô Jakarta và những nơi khác vào đêm Giáng sinh năm 2000, đã cướp đi sinh mạng của gần 20 người. Kể từ đó, nhà chức trách đã tăng cường an ninh tại các nhà thờ và các địa điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục