Cảnh sát Indonesia bắt giữ 9 đối tượng tình nghi khủng bố

Indonesia tuyên bố lực lượng cảnh sát chống khủng bố nước này ngày 24/10 đã bắt giữ tổng cộng 9 tay súng trong các chiến dịch diễn ra đồng thời tại 3 hòn đảo Java, Sumatra và Sulawesi.
Cảnh sát Indonesia bắt giữ 9 đối tượng tình nghi khủng bố ảnh 1Cảnh sát Indonesia triển khai tại Jakarta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin người phát ngôn Rikwanto của Cảnh sát quốc gia Indonesia tuyên bố lực lượng cảnh sát chống khủng bố nước này ngày 24/10 đã bắt giữ tổng cộng 9 tay súng trong các chiến dịch diễn ra đồng thời tại 3 hòn đảo Java, Sumatra và Sulawesi.

Trong số đó, có một kẻ được cho là thủ lĩnh địa phương của một mạng lưới khủng bố liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[Nhóm người Indonesia trở về từ Syria, Iraq đã thề trung thành với IS]

Theo cảnh sát, một trong 9 kẻ tình nghi được xác định là Wawan, tức Abu Afif, 42 tuổi, một thủ lĩnh địa phương của tổ chức Jamaah Ansharut Daulah có liên quan tới IS, một tổ chức đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng Một.

Người phát ngôn Rikwanto cho biết Wawan "đã khuyến khích mạng lưới của hắn tiến hành tấn công vào các đồn cảnh sát."

Những đối tượng tình nghi khác bị bắt tại các tỉnh Nam Sulawesi, Trung Java, Đông Java do liên quan tới các hoạt động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục