Cảnh sát Iran bắt giữ 50 người biểu tình

Cảnh sát Iran đã bắt giữ 50 người biểu tình đã cố ý phá hoại các tài sản công và ném đá tại nghĩa trang Behesht-e Zahra, Tehran.
Theo hãng thông tấn Iran ISNA ngày 31/7, cảnh sát nước này tuyên bố đã bắt giữ 50 người tham gia biểu tình tại thủ đô Tehran.

Cuộc biểu tình nói trên được tiến hành nhằm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong đợt biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống tháng trước.

Cảnh sát trưởng thành phố Tehran, ông Azizollah Rajabzadeh, được ISNA dẫn lời, cho biết: "Ngày 30/7, cảnh sát đã bắt giữ 50 người biểu tình đã cố ý phá hoại các tài sản công và ném đá tại nghĩa trang Behesht-e Zahra, phía Nam Tehran, và nhiều nơi khác trong thủ đô". Ông cho biết thêm rằng một số cảnh sát đã bị thương.

Các nhân chứng cho biết khoảng 2.000 người biểu tình đã tập trung tại nghĩa trang trên và đụng độ với cảnh sát. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Đây là vụ đụng độ lớn đầu tiên giữa các lực lượng an ninh Iran và người biểu tình trong 3 tuần qua ở Tehran kể từ sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 12/6.

Cùng ngày, phát biểu tại Mashhad, thành phố thánh của người Hồi giáo dòng Shiite ở Iran, Đại giáo chủ Naser Makarem, người vẫn thường lên tiếng về những bất ổn chính trị ở nước Cộng hòa Hồi giáo này, cho rằng chìa khóa để lập lại ổn định đất nước là trả tự do cho những người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình sau bầu cử tổng thống hôm 12/6.

Hồi đầu tuần, Công tố viên trưởng của Iran Ghorbanli Najafabadi cho biết, một lượng "đáng kể" người biểu tình đang bị giam sẽ được thả vào ngày 31/7.

Tuy nhiên, cho tới cuối giờ chiều qua, vẫn chưa có thông tin nào về việc này. Trong khi đó, ISNA cho biết khoảng 30 người bị buộc tội gây rối trong các cuộc biểu tình sẽ phải ra hầu tòa vào hôm nay 1/8./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục