Iran cấm bán Barbie

Cảnh sát Iran thẳng tay xử lý cửa hàng bán Barbie

Cảnh sát Iran tuyên bố sẽ thẳng tay xử lý các cửa hàng bán những con búpbê Barbie do Mỹ chế tạo bởi đây là mặt hàng "bất hợp pháp."
Hãng tin Mehr ngày 20/1 cho biết cảnh sát Iran đã tuyên bố sẽ thẳng tay xử lý những cửa hàng bán những con búpbê Barbie do Mỹ chế tạo bất chấp lệnh cấm.

Mặt hàng này được coi là không hợp pháp tại nước cộng hòa Hồi giáo Iran.

“Những cửa hàng án những con búpbê này đang vi phạm luật lệ và cảnh sát sẽ hành động chống lại họ,” một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết. “Hàng chục cửa hàng bán những con búpbê Barbie này đã bị đóng cửa, và sẽ tiếp tục bị đóng cửa,” nguồn tin trên cũng cho biết.

Iran sẽ tăng cường chiến dịch chống lại “những dấu hiệu của nền văn hóa phương Tây và giai đoạn này sẽ là thu giữ những con búpbê Barbie,” Mehr cho biết.

Trong nhiều năm, cảnh sát Iran đã tiến hành các chiến dịch chống lại những con búpbê nổi tiếng do hãng đồ chơi Mỹ Mattel sản xuất. Mặc dù bị cấm ở Iran, những con búpbê nhỏ bằng nhựa vẫn được mua bán bất hợp pháp trong các cửa hàng đồ chơi, và một vài cửa hàng tạp hóa.

Một vài năm trước, Iran đã phát triển thương hiệu búpbê riêng của quốc gia này, đặt tên là Sara và Dara, được thiết kế để thay thế nhu cầu trong nước đối với búpbê có nguồn gốc từ Mỹ.

Các nhà chức trách Iran thường xuyên tố cáo về ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, bao gồm sự phong phú của các kênh vệ tinh cho phép người dân nước này được xem các chương trình truyền hình của nước ngoài./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục