Cảnh sát Israel đụng độ người biểu tình Palestine

Lực lượng an ninh Israel lại đụng độ với người Palestine ném đá gần đền Al-Aqsa dành cho cả tín đồ Hồi giáo lẫn Do Thái ở Jerusalem.
Các lực lượng an ninh Israel ngày 9/10 lại đụng độ với những người Palestine ném đá gần khu tổ hợp đền Al-Aqsa dành cho cả tín đồ Hồi giáo lẫn Do Thái ở Jerusalem trong bối cảnh các nhà chức trách đã hạn chế quyền vào thăm "điểm nóng" này.

Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết 11 cảnh sát đã bị thương và 2 người Palestine bị bắt giữ khi khoảng một chục thanh niên ném đá, nước và cả ghế vào cảnh sát. Sự việc xảy ra khi người Palestine bắt đầu một ngày bãi công nhằm bảo vệ khu đền mà họ nói là đang bị người Do Thái cánh hữu đe dọa.

Theo các nhân chứng, với lệnh hạn chế đi lại hiện nay, hàng trăm người cầu nguyện Palestine đã bị buộc phải ở bên ngoài Thánh địa khi các lực lượng an ninh Israel lập một loạt chốt kiểm soát xung quanh và bên trong Thánh địa và trục xuất những người Palestine không sống và làm việc tại đây.

Các nhà chức trách Israel cho rằng đây là một sự cố riêng rẽ, đồng thời cho biết có thể dỡ bỏ các hạn chế vào thăm khu đền này trong vài ngày tới nếu tình hình trở lại yên bình.

Cùng ngày, tại Dải Gaza, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình do Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, đang kiểm soát khu vực này và Phong trào Hồi giáo Thánh chiến Jihad phát động. Thủ tướng của Hamas Ismail Haniya tuyên bố: "Cuộc chiến Al Aqsa thực sự đã bắt đầu".

Trước đó, phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã kêu gọi người nước này tiến hành cuộc bãi công cùng ngày tại Jerusalem nhằm đòi quyền sở hữu của nhân dân Palestine đối với các địa danh linh thiêng của mình và đòi Jerusalem phải là thủ đô vĩnh viễn của Nhà nước Palestine độc lập.

Fatah cáo buộc các lực lượng Israel cho phép những phần tử Do Thái cực hữu vào khu đền trong khi không cho phép người Hồi giáo vào đây cầu nguyện.

Tổ hợp đền Al-Aqsa được người Hồi giáo gọi là Thánh địa (Al-Haram Al Sharif) trong khi người Israel gọi là Núi đền - nơi thiêng liêng của đạo Do Thái cũng như của đạo Hồi. Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành điểm nóng bạo lực giữa Israel và Palestine.

Cuộc nổi dậy intifada lần thứ hai của người Palestine, xảy ra năm 2000, được cho là xuất phát từ một chuyến thăm khu đền này của lãnh đạo phe đối lập Israel khi đó là ông Ariel Sharon, sau này trở thành Thủ tướng Israel năm 2001.

Căng thẳng gần đây nhất tại khu đền Al Aqsa xảy ra ngày 27/9 vừa qua khi người Palestine ném đá vào một nhóm du khách mà họ cho là những người Do Thái cánh hữu. Theo cảnh sát, thực tế đây là những du khách người Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục