Cảnh sát Italy: 100 kẻ tình nghi khủng bố đang ở nước này

Theo nhật báo Italy Corriere della Sera, tình báo và cảnh sát Italy hiện đang có danh sách của hơn 100 kẻ tình nghi khủng bố đang sống ở Italy hợp pháp.
Cảnh sát Italy: 100 kẻ tình nghi khủng bố đang ở nước này ảnh 1Những người nhập cư trái phép vừa được giải cứu trên biển Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo nhật báo hàng đầu Italy Corriere della Sera, tình báo và cảnh sát Italy hiện đang có trong tay danh sách của hơn 100 kẻ tình nghi khủng bố đang sống ở Italy bằng giấy tờ hợp pháp.

Tờ báo này cho biết, hầu hết những người này là người nhập cư gốc Bắc Phi thế hệ thứ hai và đang sóng ở miền Bắc nước này, trong đó có 10 người là phụ nữ. Những người này chủ yếu ở độ tuổi từ 28 đến 35.

Các nhà điều tra cho rằng, những người này dù chưa có hành động khủng bố hay đe dọa nào, nhưng có "thiện cảm" với phong trào jihad và có cảm tình với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo cơ quan điều tra, những người này thường xuyên vào các trang web của các tổ chức Hồi giáo cực đoan và hay có liên lạc với các thanh niên "cùng chí hướng" khác ở châu Âu.

Tình báo Tunisia đã cảnh báo cho tình báo Italy, rằng đất nước hình chiếc ủng trong thời gian qua đã trở thành nơi trung chuyển cho những chiến binh Hồi giáo là người châu Âu được IS và các nhóm khủng bố chiêu mộ, tuyển lựa để từ châu Âu qua Italy sang Syria và Iraq chiến đấu trong lực lượng IS.

Tình báo Tunisia cũng cho rằng, nhóm khủng bố Hồi giáo Ansar al-Sharia của Tunisia cũng tham gia móc nối với các phần tử có "cảm tình" với jihad ở Italy.

Ngoài Italy, những nơi mà các chiến binh đi qua để tới chiến đấu ở Syria và Iraq là các nước Balkan, đặc biệt trong đó là Albania và Kosovo, các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi.

Một số nguồn tin cho rằng, cảnh sát và các Viện công tố Italy đã để mắt tối đa đến các giáo đường Hồi giáo ở một số địa phương nước này. Trong khi đó, người ta đang lên danh sách những thanh thiếu niên thuộc thế hệ thứ ba của những người nhập cư ở Italy đang bày tỏ thiện cảm với IS trên các trang mạng xã hội.

Trong khi đó, tuần báo uy tín l'Espresso khẳng định rằng, đang mở rộng diện nghi vấn quan hệ với khủng bố với 800 người là người Italy và nước ngoài đang sống ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục