Cảnh sát Italy bắt giữ 4 kẻ tổ chức di cư bất hợp pháp

Cảnh sát Italy vừa tiến hành bắt giữ 4 đối tượng bị cáo buộc đã tổ chức nhiều chuyến tàu chở người di cư bất hợp pháp từ các nước Bắc Phi tới Italy.

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn nguồn ANSA cho hay, cảnh sát nước này đã nhận dạng và bắt được bốn tên chuyên tổ chức di cư bất hợp pháp.

Những người này bị cáo buộc đã tổ chức nhiều chuyến tàu chở người di cư hướng tới nước này từ các nước Bắc Phi.

Những người này bị buộc tội đưa 1123 người di cư từ Lybia trên những chiếc bè gỗ, trang bị hết sức tồi tàn đến Italy. Rất nhiều người di cư được lực lượng cứu hộ của Italy đưa vào bờ bằng tàu hải quân.

Trong các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ mang tên "Mare Nostrum," số người bị buộc tội đã tổ chức đưa người vượt biển trái phép và bị bắt giữ đã lên con số 41 người.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những người di cư từ Trung Đông, Bắc Phi được chính phủ Italy phát động vào tháng 10/2013, sau vụ tàu chở người nhập cư bất hợp pháp châu Phi bị chìm, làm gần 400 người thiệt mạng ngoài khơi gần bờ biển Italy.

Tại các vùng biển Italy, số tàu tuần tra cũng tăng đáng kể nhằm trợ giúp những chiếc thuyền chở người nhập cư gặp nạn.

Hiện lực lượng hải quân Italy đã huy động tàu đổ bộ, máy bay không người lái và trực thăng trang bị thiết bị quét hồng ngoại, tham gia các chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn người di cư ngoài khơi.

Bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, các nước Bulgaria, Estonia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Litva, Hungary, Malta, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovenia và Phần Lan đã bắt đầu sử dụng thống kiểm soát biên giới mới có tên gọi Eurosur.

Với vị trí là nước châu Âu gần Bắc Phi nhất, trong nhiều năm qua, Italy thường xuyên phải tiếp nhận những dòng người di cư trái phép.

Bộ Nội vụ Italy cho biết chỉ tính riêng trong tháng 1/2014 đã có tới 2.157 người di cư vào Italy bằng đường biển, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục