Cảnh sát Italy bắt một tổ chức mafia tống tiền cả nhà thờ

Các lực lượng chống tội phạm có tổ chức địa phương của Italy tóm gọn một nhóm mafia đòi tiền bảo kê một công ty xây dựng đang thực hiện nhiệm vụ trùng tu một nhà thờ.
Cảnh sát Italy bắt một tổ chức mafia tống tiền cả nhà thờ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: novinite.com)

Các lực lượng chống tội phạm có tổ chức địa phương của Italy vừa tóm gọn một nhóm mafia đòi tiền bảo kê một công ty xây dựng đang thực hiện nhiệm vụ trùng tu một nhà thờ tại thành phố Caserta, miền nam nước này.

34 tên mafia đã bị bắt trong một chiến dịch điều tra hàng loạt các vụ bảo kê tại vùng này đang được đưa ra ánh sáng.

Các linh mục của nhà thờ cũng như công ty thực hiện việc trùng tu nhà thờ với tổng trị giá 2 triệu euro do Hội đồng giám mục Italy (CEI) đầu tư này đã liên tục nhận được thư và điện thoại nặc danh đòi nộp một khoản tiền hàng tháng nếu không muốn bị phá hoại.

Họ đã báo cho cảnh sát và người ta đã điều tra ra băng Belforte di Marcianise, hoạt động ở Caserta, đứng đằng sau các hoạt động tống tiền này cũng như một loạt các vụ đòi bảo kê khác trong tỉnh Caserta.

Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận chuyện các công trình liên quan đến nhà thờ bị đòi bảo kê ở Italy, nhưng đây vẫn là chuyện hiếm có, vì nhà thờ luôn được coi là chốn tôn nghiêm không thể đụng đến ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục