Cảnh sát Italy đã bắt giữ hàng chục đối tượng buôn người

Cảnh sát Italy ngày 4/7 đã bắt giữ 25 người Eritrea, 12 người Ethiopia và 1 người Italy mà họ cho là thuộc một tổ chức buôn hàng nghìn người di cư từ châu Phi vào châu Âu.
Cảnh sát Italy đã bắt giữ hàng chục đối tượng buôn người ảnh 1Nhập cư trái phép vào Italy. (Nguồn: Guardian)

Reuters đưa tin, cảnh sát Italy ngày 4/7 đã bắt giữ 25 người Eritrea, 12 người Ethiopia và 1 người Italy mà họ cho là thuộc một tổ chức buôn hàng nghìn người di cư từ châu Phi vào châu Âu.

Cảnh sát Sicily, đảo ở miền Nam Italy, cho hay những vụ bắt giữ trên được thực hiện tại 10 thành phố trên khắp cả nước. Những đối tượng này bị cáo buộc buôn người, buôn lậu ma túy và phạm các tội danh liên quan đến tài chính khác, đã bị bắt trong cuộc đột kích có thể được thực hiện nhờ lời khai của một người Eritrea bị bắt giữ năm 2014. 

Trước đó, hãng tin ANSA đưa tin Mered Yehdego Medhane, 35 tuổi, người Eritrea, được coi là "một trong những trùm buôn người nguy hiểm nhất trên thế giới" vừa bị bắt tại Sudan theo lệnh truy nã quốc tế.

Tối 7/6, Medhane đã được dẫn độ sang Italy để phục vụ công tác điều tra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục