Cảnh sát Italy thu 250 triệu euro tài sản của mafia Sicily

Ước tính 250 triệu euro giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu của một băng nhóm mafia đã bị cảnh sát Italy tịch thu trong một chiến dịch truy quét tội phạm ở đảo Sicily.

Ước tính 250 triệu euro giá trị tài sản bao gồm bất động sản, đầu tư tài chính và các công ty kinh doanh thuộc quyền sở hữu của một băng nhóm mafia đã bị cảnh sát Italy tịch thu hôm 20/2 trong một chiến dịch truy quét tội phạm ở đảo Sicily, miền nam Italy.

Nguồn tin của cảnh sát cho hay, khối tài sản này thuộc Galatolo, một băng nhóm không lớn ở Palermo, thủ phủ đảo Sicily, nhưng từ nhiều năm nay kiểm soát một phần của hệ thống mua bán và trung chuyển hoa quả ở nhiều thành phố của hòn đảo này.

Hoạt động rất kín đáo nhưng thu lãi lớn và đã vươn vòi bạch tuộc đến cả miền Trung nước Ý, Galatolo đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát từ nhiều năm nay.

Các tài sản mafia bị tịch thu bao gồm: 20 bất động sản gồm đất đai canh tác, căn hộ, garage, 13 công ty lớn nhỏ bị băng Galatolo mua lại và làm bình phong cho các hoạt động rửa tiền cùng 14 xe hơi các loại.

Theo báo chí Italy, Galatolo cùng với nhiều băng nhóm mafia khác trên đảo Sicily đã đổi phương thức hoạt động từ nhiều năm nay, với việc chuyển hướng hoạt động truyền thống từ bảo kê và buôn bán ma túy sang rửa tiền vào các kinh doanh, khi mua lại các công ty đang phá sản, sau đó, chúng hoạt động như những doanh nghiệp hợp pháp.

Trong trường hợp của Galatolo, các lực lượng chống mafia Italy cho biết chúng là những người quyết định việc người dân ở nhiều nơi tại Sicily ăn gì, và với giá bao nhiêu.

Đại tá Giuseppe d'Agata, người đứng đầu lực lượng chống mafia Sicily, cho biết việc điều chỉnh giá cả của mafia giúp chúng lãi mỗi năm hàng chục triệu euro tiền bẩn.

Ông cho biết băng Galatolo đã hoạt động tại các khu chợ của Palermo từ những năm 1950 và độc quyền phân phối nhiều loại hoa quả, nhưng mãi cho đến nay, băng này mới bị phá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục