Cảnh sát Kuwait bắn đạn hơi cay giải tán người biểu tình

Cảnh sát Kuwait bắn đạn hơi cay giải tán hàng nghìn người biểu tình

Cảnh sát Kuwait đã bắn đạn hơi cay và đạn lóa để giải tán hàng nghìn người biểu tình kêu gọi trả tự do cho một nhà hoạt động đối lập và loại bỏ những thẩm phán tham nhũng.
Cảnh sát Kuwait bắn đạn hơi cay giải tán hàng nghìn người biểu tình ảnh 1Hàng nghìn người biểu tình tại thủ đô Kuwait City. (Nguồn: gulf-times.com)

Hãng AP đưa tin cảnh sát Kuwait ngày 6/7 đã bắn đạn hơi cay và đạn lóa để giải tán hàng nghìn người biểu tình kêu gọi trả tự do cho một nhà hoạt động đối lập và loại bỏ những thẩm phán tham nhũng.

Trước đó, hơn 2.000 người đã bất chấp lệnh cấm tổ chức biểu tình trái phép của chính phủ, tuần hành từ Nhà thờ Lớn ở Kuwait sau lễ cầu nguyện Ramadan truyền thống vào buổi tối và tiến vào khu chợ cũ nơi họ bị cảnh sát giải tán.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp cảnh sát sử dụng đạn hơi cay để giải tán những cuộc biểu tình trái phép chống tham nhũng ở vương quốc Arập vùng Vịnh này.

Người biểu tình ở Kuwait đang đòi trả tự do cho Musallam al-Barrack, một cựu nghị sỹ đối lập, người bị bắt giam để phục vụ điều tra về những cáo buộc cho rằng ông này phỉ báng bộ máy tư pháp.

Trước đó, ông Barrack đã tiết lộ những tài liệu mà theo ông đã phơi bày nhiều vụ chuyển tiền bất hợp pháp cho các quan chức cấp cao, trong đó có cả những thẩm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục