Cảnh sát Malaysia bắt giữ một nghi can khủng bố

Nghi can Mohamad Fadzullah Abbul Razak, 28 tuổi, bị cáo buộc liên quan đến tuyển dụng sinh viên đại học cho tổ chức khủng bố JI.
Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ một nghi can khủng bố theo luật an ninh nội địa. Nghi can là Mohamad Fadzullah Abbul Razak, 28 tuổi, bị cáo buộc liên quan đến việc tuyển dụng sinh viên đại học cho tổ chức khủng bố Jemaah Islamiah (JI).

Đối tượng này bị bắt tại một ngôi nhà ở Keramat ngày 15/7. Lực lượng cảnh sát được lệnh săn lùng Razak từ năm 2007 sau khi phát hiện y tuyển mộ các sinh viên ở trường Đại học Công nghệ Malaysia (UTM) và các trường đại học khác cho JI, thậm chí đã gửi một số sinh viên tham gia “các cuộc thánh chiến."

Trong tháng Sáu, chính quyền Malaysia đã phát hiện một số phần tử Hồi giáo JI đang tìm cách "làm sống lại" nhóm khủng bố Đông Nam Á bằng cách tuyển dụng những thành viên mới từ các trường đại học ở Malaysia.

Hồi tháng Giêng, cảnh sát đã bắt 10 sinh viên bị cáo buộc tham gia các hoạt động khủng bố. Theo điều tra, các sinh viên này có âm mưu cho nổ những nơi thờ tự không thuộc về người Hồi giáo ở bang Selangor và Penang. Chín trong số này là người nước ngoài và đã bị trục xuất. Còn đối tượng Azzahari Murad, người Malaysia, bị quản thúc tại Petaling Jaya.

Tổng thanh tra cảnh sát Musa Hassan cho biết cảnh sát sẽ tiếp tục giám sát những phần tử bị nghi tham gia các hoạt động khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục