Cảnh sát Malaysia bắt hai trùm buôn bán ma túy người Nigeria

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 11 thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế, trong đó có hai trùm ma túy người Negeria, thu giữ 30,3 kg syabu trị giá gần 920.000 USD.
Cảnh sát Malaysia bắt hai trùm buôn bán ma túy người Nigeria ảnh 1Cảnh sát Malaysia thu giữ lượng ma túy lớn. (Nguồn: themalaysianlife)

Truyền thông Malaysia đưa tin, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 11 thành viên của một đường dây buôn bán ma túy quốc tế, trong đó có hai trùm ma túy người Negeria, thu giữ 30,3 kg syabu trị giá 3 triệu Malaysia ringgit (gần 920.000 USD).

Cảnh sát đã phát hiện các hoạt động của đường dây này và tiến hành giám sát, theo dõi để thu thập chứng cứ từ năm ngoái.

Giám đốc Cục Điều tra tội phạm ma túy liên bang, ông Noor Rashid Ibrahim, cho biết chín người đàn ông Nigeria và hai phụ nữ, bao gồm một người Tanzania và một người Malaysia, đã bị bắt giữ hôm 11/10, tại bảy địa điểm trong thung lũng Klang. Đường dây này vận chuyển số lượng lớn ma túy qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa vào thị trường Malaysia và các nước Đông Nam Á khác.

Lượng ma túy được đóng vào 24 gói ngũ cốc loại hòa tan, mỗi gói nặng khoảng 1-1,5 kg, bị thu giữ tại Nhà ga hàng hóa, sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), trong cùng ngày 11/10.

Ông Noor Rashid cho biết, qua điều tra cho thấy cả hai trùm ma túy trong độ tuổi 30 đều không sinh sống ở Malaysia, nhưng có thể đến hoặc rời khỏi quốc gia này khi cần thiết, trong khi các thành viên khác đến Malaysia sử dụng thẻ cư trú ngắn hạn hoặc thẻ sinh viên.

Hiện cảnh sát đang truy lùng những thành viên còn lại của đường dây và điều tra những đối tượng đã bị bắt giữ theo Điều mục 39B của Đạo luật thuốc nguy hiểm 1952./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục