Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hàng loạt lãnh đạo biểu tình

11 người, trong đó có cả lãnh đạo của phong trào Bersih 5 và nhóm Áo Đỏ, đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ ngay trước thềm cuộc biểu tình dự kiến tổ chức ngày 19/11.
Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ hàng loạt lãnh đạo biểu tình ảnh 1Cảnh sát Malaysia. (Nguồn: Dailycapital.pk)

11 người, trong đó có cả lãnh đạo của phong trào Bersih 5 và nhóm Áo Đỏ, đã bị cảnh sát Malaysia bắt lúc 22 giờ ngày 18/11, ngay trước thềm cuộc biểu tình dự kiến tổ chức vào ngày 19/11.

Báo New Straits Times dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, những người bị bắt bao gồm Chủ tịch phong trào Bersih 2.0 Maria Chin Abdullah, Nghị sỹ bang Seremban Anthony Loke, Tổng thư ký Pari Sosialis Malaysia S. Arutchelvam, Tổng thư ký Bersih 2.0 Mandeep Singh Karpal, thủ lĩnh sinh viên Luqman Nul Hakim Zul Razali, các thành viên đảng đối lập Dân chủ hành động (DAP) Ronnie Liu, Lee Khai Meng and Jimmy Wong, nhà hoạt động phong trào Bersih Anis Syafiqah Md Yusof.

Về phía Áo Đỏ, hai lãnh đạo của nhóm này là Razali Zakaria và Ariffin Abu Bakar cũng bị bắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục