Cảnh sát Malaysia phá một ổ sản xuất ma túy lớn

Malaysia vừa phá  ổ sản xuất ma túy quy mô lớn, thu giữ lượng ma túy trị giá 620.000 USD tại một căn hộ ở Bukit Jambul, bang Penang.
Cảnh sát Malaysia ngày 14/5 vừa thu giữ một lượng lớn heroin tại một căn hộ được biến làm nơi điều chế ma túy tại Bukit Jambul, thuộc Bayan Lepas, bang Penang, Tây Bắc Malaysia.

Với khối lượng thu giữ được gồm 27,9kg heroin "hương vị gấu trúc" và 0,46kg ketamine trị giá tới gần 2 triệu ringgit (620.000 USD), đây là vụ thu giữ heroin lớn nhất ở Penang trong năm nay.

Trong vụ lục soát sáng sớm ngày 14/5 trên, cảnh sát còn thu giữ được 85kg caffeine, 24 chai hương liệu và nhiều dụng cụ khác để sản xuất heroin.

Phó Cảnh sát trưởng bang Wira Ayub Yaakob cho biết cảnh sát phòng chống ma túy đã phá ổ điều chế ma túy nói trên sau khi bắt giữ hai người đàn ông ở Jelutong bốn giờ trước đó. Hai người này bị bắt quả tang khi đang giao hàng.

Cảnh sát đã tịch thu được ngay tại hiện trường 4,5kg heroin của hai kẻ buôn bán trên.

Giám đốc Cục phòng chống ma túy, S. Batumalai cho biết các nhóm buôn lậu ma túy đang có xu hướng trộn heroin với một số hương liệu nhất định để câu khách. Cảnh sát đã từng thu giữ được nhiều loại hương liệu nhưng hương liệu gấu trúc là lần đầu tiên họ tìm thấy.

Theo cảnh sát, đây là loại hương vị mà hiện nhiều con nghiện đam mê bởi một nửa số heroin bị thu giữ được pha trộn với loại hương liệu này./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục