Cảnh sát Moldova kiểm soát tòa nhà quốc hội

Theo tin nước ngoài, cảnh sát chống bạo động Moldova ngày 8/4 đã kiểm soát được tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kishinev, bị những người biểu tình xông vào trước đó, và bắt giữ hàng chục người biểu tình còn ở lại.

Theo tin nước ngoài, cảnh sát chống bạo động Moldova ngày 8/4 đã kiểm soát được tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kishinev, bị những người biểu tình xông vào trước đó, và bắt giữ hàng chục người biểu tình còn ở lại.

Cảnh sát cũng giải tán một số ít người biểu tình còn tụ tập ở quảng trường trước tòa nhà chính phủ, sau khi hầu hết đám đông tham gia cuộc biểu tình của phe đối lập để phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội ngày 5/4 với thắng lợi nghiêng về Đảng Cộng sản Moldova cầm quyền, đã giải tán.

Trước đó ngày 7/4, biểu tình đã biến thành bạo lực khi những người quá khích chiếm tòa nhà quốc hội và phủ tổng thống, đốt phá bên trong và quăng đồ đạc, máy tính ra ngoài. Đại đa số người biểu tình đã ra về trong đêm và thề sẽ quay trở lại sáng 8/4 để tiếp tục hoạt động phản đối.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc gặp đại diện các tổ chức xã hội và công dân ở trụ sở Chính phủ Moldova, Tổng thống nước này Vladimir Voronin tuyên bố những kẻ tài trợ cho các hành động bạo loạn ở thủ đô Kishinev trong 2 ngày qua, đã rời Moldova, nhưng 118 tên tổ chức và xúi dục bạo loạn đã bị bắt giữ.

Tổng thống Voronin cho biết trong 2 ngày bạo loạn vừa qua, có tổng cộng gần 200 người đã bị thương, trong đó có 98 cảnh sát chống bạo động. Trụ sở quốc hội và phủ tổng thống đã bị đám đông bạo loạn đập phá và thiêu hủy. Nhiều phần tử quá khích đã lợi dụng cơ hội để lấy cắp tài sản, trong đó có nhiều máy vi tính.

Tổng thống Voronin tố cáo Romania đứng đằng sau các vụ bạo loạn tại thủ đô Kishinev và thông báo phía Moldova sẽ áp dụng quy chế cấp thị thực với Romania, đồng thời tuyên bố Đại sứ Romania tại Moldova là "nhân vật không được hoan nghênh".

Tổng thống Voronin khẳng định tình hình tại thủ đô Kishinev đang nằm trong sự kiểm soát của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bất chấp phe đối lập vẫn tiếp tục kêu gọi biểu tình và đòi hủy kết quả bầu cử quốc hội khóa mới ngày 5/4.

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử trung ương (SIK) Moldova ra tuyên bố khẳng định do phe đối lập không thực hiện thỏa thuận đạt được tối 7/4 nên SIK không có ý định kiểm lại phiếu của cuộc bầu cử 5/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục