Cảnh sát Mỹ bắn đạn khói giải tán người biểu tình ở Missouri

Tối 17/8, cảnh sát đã bắn đạn khói vào đám đông khoảng 400 người biểu tình, gồm các gia đình có trẻ em, tại thị trấn Ferguson, bang Missouri.
Cảnh sát Mỹ bắn đạn khói giải tán người biểu tình ở Missouri ảnh 1Nười biểu tình ở Ferguson tron cuộc đụng độ với cảnh sát. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, tối 17/8, cảnh sát đã bắn đạn khói vào đám đông khoảng 400 người biểu tình, gồm các gia đình có trẻ em, tại thị trấn Ferguson, bang Missouri, nơi họ đang tập trung phản đối vụ cảnh sát giết hại một thiếu niên da đen không vũ trang hồi tuần trước.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã lái xe bọc thép vào khu vực biểu tình và bắn đạn khói vào các đại diện truyền thông trong lúc cuộc biểu tình dường như đã trở nên hòa bình.

Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát tuần tra trên đường cao tốc bang Missouri khẳng định họ sử dụng đạn khói để giải tán “những kẻ gây rối” định đột nhập vào trạm chỉ huy của lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời cho rằng đã triển khai những chiếc xe bọc thép để đảm bảo an toàn cho cộng đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục