Cảnh sát Mỹ bắt 2 người gốc Việt trồng hơn 1.400 cây cần sa

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 2 người đàn ông gốc Việt và tịch thu hơn 1.400 cây cần sa trong vụ khám xét một căn nhà ở phía Tây thành phố Dassel thuộc tiểu bang Minnesota, phía Bắc nước Mỹ, giáp với Canada.

Tờ Star Tribune ngày 7/5 đưa tin cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 2 người đàn ông gốc Việt và tịch thu hơn 1.400 cây cần sa trong vụ khám xét một căn nhà ở phía Tây thành phố Dassel thuộc tiểu bang Minnesota, phía Bắc nước Mỹ, giáp với Canada.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Meeker cho biết vụ bố ráp xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng 3/5 vừa qua tại một căn nhà trên đường Marcia của Dassel, một thành phố nhỏ chỉ với gần 2.000 cư dân sinh sống.

Lực lượng liên ngành trực thuộc Cảnh sát liên bang, Cơ quan bài trừ ma túy liên bang (DEA), cảnh sát Minnesota và các cơ quan công lực địa phương đã bắt giữ ông Trọng Brandon Lý, 45 tuổi, cư dân thành phố Brooklyn Park, về 2 tội danh liên quan tới ma túy. Người cùng bị bắt là ông Bảo Quốc Huỳnh, 37 tuổi, không rõ nơi cư trú.

[Thượng viện Mexico cho phép sử dụng cần sa trong y học]

Thông cáo của cảnh sát nêu rõ "một hệ thống trồng cần sa tinh vi đã bị phát hiện với các cây cần sa đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau." Tổng cộng có 1.433 cây cần sa bị tịch thu từ căn nhà này, cùng nhiều công cụ trồng cần sa.

Một cảnh sát cho biết lần đầu tiên cảnh sát này thấy một hệ thống trồng cần sa tinh vi như vậy trong 25 năm thi hành công vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục