Cảnh sát Mỹ xử lý một món đồ khả nghi gần trụ sở quốc hội

Sáng 25/5 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ thông báo đã phá hủy một chiếc nồi áp suất tìm thấy trong một chiếc xe khả nghi đỗ tại Khu thương mại quốc gia gần tòa nhà quốc hội Mỹ.
Cảnh sát Mỹ xử lý một món đồ khả nghi gần trụ sở quốc hội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Getty)

Sáng 25/5 theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ thông báo đã phá hủy một chiếc nồi áp suất tìm thấy trong một chiếc xe khả nghi đỗ tại Khu thương mại quốc gia gần tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington.

Nữ phát ngôn viên lực lượng Cảnh sát Quốc hội Mỹ, Trung úy Kimberly A. Schneider cho biết đội tuần tra đã phát hiện chiếc xe bỏ không đỗ trên một con phố ở khu phía Tây nhà quốc hội vào lúc 5 giờ chiều 24/5 (giờ địa phương). Điều tra thêm, cảnh sát đã phát hiện trong xe có mùi xăng và một nồi áp suất.

Theo người phát ngôn này, sau khi đã phong tỏa đoạn đường giữa Đại lộ Độc lập và Đại lộ Hiến pháp, khoảng 7 giờ 45 tối (giờ Mỹ), đội chuyên gia xử lý các thiết bị nguy hiểm của lực lượng trên đã phá hủy thành công "một số vật đáng quan ngại" tìm thấy trong chiếc xe, trong đó có nồi áp suất.

Trung úy Schneider không đề cập chi tiết về các đồ vật khác, song cho biết việc xử lý này có gây ra một tiếng nổ lớn, đồng thời khẳng định lực lượng cảnh sát đã kiểm tra lại và xác định không còn đồ nguy hiểm trong xe.

Đại diện cảnh sát cũng thông báo chủ phương tiện trên đã được xác định là Israel Shimeles sống ở Alexandria, ngoại ô Washington. Đối tượng này ngay lập tức đã bị bắt giữ, tuy nhiên bà Schneider không tiết lộ thêm chi tiết.

Bom nồi áp suất tự chế từng được các đối tượng khủng bố sử dụng trong vụ đánh bom cuộc đua Marathon ngày 15/4/2013 làm ba người thiệt mạng và 264 người bị thương. Đây được coi là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất ở Mỹ kể từ vụ 11/9/2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục