Cảnh sát Nam Phi giải cứu 72 nạn nhân buôn người nước ngoài

Lực lượng chức năng nước này đã giải cứu 72 người nước ngoài được cho là bị đưa trái pháp vào Nam Phi và bị bóc lột lao động tại một nhà máy ở tỉnh KwaZulu-Natal.
Cảnh sát Nam Phi giải cứu 72 nạn nhân buôn người nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, Cơ quan điều tra hình sự Nam Phi (Hawks) cho biết lực lượng chức năng nước này đã giải cứu 72 người nước ngoài được cho là bị đưa trái pháp vào Nam Phi và bị bóc lột lao động tại một nhà máy ở tỉnh KwaZulu-Natal.

Theo thông báo của Hawks, sau khi nhận được tin báo về nhà máy trên, các lực lượng chức năng Nam Phi đã tiến hành khám xét cơ sở này và phát hiện các nạn nhân vẫn đang làm việc.

Những nạn nhân này bị bán từ hai quốc gia láng giềng của Nam Phi là Swaziland và Lesotho.

Thông báo nêu rõ: “Việc điều tra sơ bộ đã cho thấy các nạn nhân bị đưa vào Nam Phi một cách bất hợp pháp.”

Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ 5 nghi phạm trong độ tuổi từ 18-35 liên quan đến vụ việc trên.

Những người này bị buộc tội buôn người và dự kiến sẽ sớm bị đưa ra xét xử tại tòa án khu vực Newcastle của tỉnh KwaZulu-Natal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục