Cảnh sát New York bắt 68 người chống phố Wall

Cảnh sát New York đã bắt giữ 68 người đêm 31/12/2011 sau khi những người biểu tình chống phố Wall quay trở lại Công viên Zuccotti.
Theo Reuters, Cảnh sát New York ngày 1/1 cho biết họ đã bắt giữ 68 người trong đêm 31/12/2011 sau khi những người biểu tình chống phố Wall quay trở lại Công viên Zuccotti ở Manhattan và xô đổ các hàng rào an ninh trong Đêm giao thừa.

Một phát ngôn viên sở cảnh sát New York cho biết một người biểu tình đã bị buộc tội tấn công cảnh sát khi dùng kéo đâm vào tay cảnh sát và ném một vật thể vào xe cảnh sát. Những người biểu tình khác đối mặt với các cáo buộc gây rối trật tự công cộng, xâm phạm khu vực cấm và gây cản trở trái phép.

Vụ va chạm xảy ra sau khi hàng trăm người biểu tình đánh dấu năm mới bằng việc quay trở lại Công viên Zuccotti, cái nôi của phong trào chiếm phố Wall toàn quốc được phát động hồi tháng 9/2011 nhằm chống lại sự bất bình đẳng về kinh tế.

Các nhà tổ chức phong trào đã hối thúc người biểu tình tái chiếm công viên này như một phần của "Cuộc cách mạng Năm mới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục