Cảnh sát Nhật bắt kẻ ném đá Tổng lãnh sự quán Hàn

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ người đàn ông, thành viên của tổ chức cực hữu, ném vỡ cửa kính Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hiroshima.
Cảnh sát Nhật Bản tối 11/8 đã bắt giữ người đàn ông ném vỡ cửa kính Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hiroshima.

Người đàn ông này tên là Masakazu Yuasa, 44 tuổi, không nghề nghiệp ổn định, đã bị bắt sau khi tự nhận đã thực hiện hành vi này. Yuasa nhận mình là thành viên của một tổ chức cực hữu và cho biết lý do của hành động ném vỡ kính tòa Tổng lãnh sự Hàn Quốc là do tức giận trước chuyến thăm đảo Takeshima của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung bak ngày 10/8.

Trước đó, các sĩ quan cảnh sát đi tuần đã phát hiện kính cửa ra vào phía trước của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc bị ném vỡ lúc 2 giờ 50 sáng 11/8.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã phản đối mạnh mẽ chuyến thăm đảo của ông Lee Myung bak và tạm thời triệu hồi đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Nhật Bản đang cân nhắc đưa tranh chấp lãnh thổ với Hàn Quốc ra Tòa án Công lý quốc tế./.

M.Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục