Cảnh sát Nigeria bắt giữ thủ lĩnh cấp cao nhóm Boko Haram

Lực lượng cảnh sát Nigeria đã bắt giữ một tư lệnh cấp cao của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong cuộc truy quét tại khu vực Đông Bắc nước này.
Cảnh sát Nigeria bắt giữ thủ lĩnh cấp cao nhóm Boko Haram ảnh 1Một số thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát Nigeria ngày 15/7 cho biết đã bắt giữ một tư lệnh cấp cao của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram trong cuộc truy quét tại khu vực Đông Bắc nước này.

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Goodluck Jonathan nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các vụ bạo lực do nhóm phiến quân này tiến hành.

Trong một thông cáo, giới chức cảnh sát nêu rõ Mohammed Zakari đã bị lực lượng an ninh tóm gọn ngày 12/7 khi mở cuộc tấn công giữ dội vào doanh trại Balmo Forest của nhóm này tại bang Bauchi. Được biết đến với biệt danh "Kẻ hung tàn", Zakari, 30 tuổi, được cho là tham gia tiến hành cuộc tàn sát gần đây khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Balmo Forest là một trong 7 căn cứ của Boko Haram ở khu vực Đông Bắc Nigeria và được nhóm này sử dụng để phục vụ cho các cuộc tấn công bạo lực. Trên danh nghĩa, thủ lĩnh đứng đầu Boko Haram là Abubakar Shekau. Tuy nhiên trên thực tế, hệ thống lãnh đạo của nhóm này khá phức tạp, do một số đối tượng tự xưng là thủ lĩnh của các nhánh Boko Haram thường tự đứng lên hoạt động tại miền Bắc Nigeria.

Ngày 14/7, các phiên quân Hồi giáo Boko Haram đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một làng ở Lassa thuộc bang Borno, Đông Bắc Nigeria, làm 26 người thiệt mạng. Theo các nguồn tin tại chỗ, vụ tấn công kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều ngôi nhà và nhà thờ bị đốt cháy. Các tay súng chỉ bị đẩy lùi sau khi các lực lượng an ninh chính phủ điều quân lực đến trấn áp.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đang phải đối phó với những thách thức an ninh và một trong những thách thức nghiêm trọng nhất là các hoạt động của nhóm Boko Haram. Nhóm này được thành lập cách đây 10 năm với mục tiêu thiết lập nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống. Từ đầu năm đến nay, các cuộc tấn công do nhóm này thực hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục