Cảnh sát Pakistan bắn đạn cao su giải tán biểu tình ở thủ đô

Tình trạng bất ổn ở Islamabad lại tiếp tục gia tăng khi lực lượng an ninh Pakistan phải bắn đạn cao su để giải tán cuộc biểu tình khiến thủ đô của Pakistan hỗn loạn.
Cảnh sát Pakistan bắn đạn cao su giải tán biểu tình ở thủ đô ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News ngày 25/11 đưa tin, tình trạng bất ổn ở Islamabad lại tiếp tục gia tăng khi lực lượng an ninh phải bắn đạn cao su để giải tán cuộc biểu tình ngồi của người Hồi giáo và tình trạng biểu tình này đã khiến thủ đô của Pakistan rơi vào hỗn loạn trong mấy tuần gần đây. Những người biểu tình đã và đang yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pakistan Zahid Hamid từ chức.

Gần 800 cảnh sát và lực lượng bán quân sự tinh nhuệ đã được triển khai nhằm lập lại trật tự sau cuộc biểu tình ngồi do một nhóm có đường lối cứng rắn có tên gọi "Tehreek-i-Labaik Ya Rasoof Allah Pakistan" tổ chức hôm 6/11.

[Đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan]

Một tuyến đường cao tốc chính đã bị người biểu tình phong tỏa, gây khó khăn đi lại cho hàng nghìn phương tiện.

Theo các nguồn tin địa phương, một số người biểu tình ngày 25/11 đã ném đá vào nhân viên an ninh và việc lực lượng an ninh bắn đạn cao su có thể là hành động trả đũa. Mặc dù đã xuất hiện một số xe cứu thương tại hiện trường nhưng chưa có xác nhận về con số thương vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục