Cảnh sát Pakistan bắt 45 ngư dân Ấn Độ "xâm phạm lãnh hải"

Ngày 7/3, cảnh sát biển Pakistan đã bắt giữ 45 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải Pakistan trên biển Arập.
Cảnh sát Pakistan bắt 45 ngư dân Ấn Độ "xâm phạm lãnh hải" ảnh 1Những ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ. (Nguồn: straitstimes.com)

Ngày 7/3, cảnh sát biển Pakistan đã bắt giữ 45 ngư dân Ấn Độ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải Pakistan trên biển Arập.

Quan chức cảnh sát cấp cao Fida Hussain cho biết Cơ quan An ninh Biển (MSA) của Pakistan bắt giữ nhóm ngư dân trên hôm 6/3 sau khi họ đi lạc vào vùng biển Pakistan. Sau khi bị bắt giữ, toàn bộ ngư dân Ấn Độ đã được giao cho cảnh sát thành phố cảng Karachi.

Cũng theo ông Hussain, những ngư dân này sẽ phải đối mặt với tòa án và có thể bị phạt tù.

Tại Pakistan và Ấn Độ thường xảy ra các vụ bắt giữ ngư dân của nhau do giới tuyến trên biển không được phân định rõ và các tàu đánh cá thiếu thiết bị định vị trên biển.

Cách đây 2 tháng, cảnh sát biển Pakistan cũng bắt giữ 38 ngư dân Ấn Độ đi lạc vào vùng biển nước này. Tuy nhiên trong tháng trước, Islamabad đã thả 172 ngư dân Ấn Độ nhưng hiện vẫn còn 349 người bị giam giữ trong các nhà tù ở Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục