Cảnh sát Pakistan bị tấn công, 20 người chết

Ngày 30/3, một trung tấm huấn luyện cảnh sát ở thành phố Lahore, phía Tây Pakistan, đã bị các tay súng có vũ trang tấn công làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Ngày 30/3, một trung tấm huấn luyện cảnh sát ở thành phố Lahore, phía Tây Pakistan, đã bị các tay súng có vũ trang tấn công làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Nguồn tin tình báo Pakistan cho biết các tay súng đã đột nhập vào trung tâm, ném lựu đạn và xả súng. Theo kênh truyền hình Geo News, khoảng 15 đến 20 tay súng đã đột nhập vào trung tâm huấn luyện khi hàng trăm sĩ quan cảnh sát mới được tuyển dụng đang tập luyện.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết trong số các tay súng nói trên, một nửa mặc trang phục cảnh sát và một nửa mặc quần áo dân sự. Lực lượng bán quân sự đã huy động xe cảnh sát và xe bọc thép bao vây, sau đó tiến vào trung tâm và bắn trả dữ dội.

Ước tính, số người thiệt mạng có thể tăng do cuộc đọ súng giữa các tay súng đang chiếm giữ trung tâm huấn luyện và lực lượng bán quân sự diễn ra gay gắt.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy một tháng sau khi hàng chục tay súng tấn công một đội bóng cricket của Sri Lanka ở thành phố này, làm 6 nhân viên cảnh sát và 1 lái xe buýt thiệt mạng.

Các vụ bạo lực đã gia tăng mạnh tại Pakistan kể từ giữa năm 2007 với hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh, các mục tiêu của chính phủ và phương Tây. Hầu hết các vụ tấn công đều xảy ra ở khu vực Tây Bắc, giáp biên giới với  Afghanistan.

Phản ứng trước vụ việc trên, Ngoại trưởng Australia  Stephen Smith cho rằng vụ tấn công trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Lahore cho thấy Pakistan cần sự hỗ trợ của quốc tế để chống khủng bố. Theo ông, sự hợp tác giữa Pakistan và Australia cũng như với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở  Afghanistan và cộng đồng quốc tế là hết sức cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục